Khởi tố nguyên Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM

Do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM đã để thất thoát của quỹ hơn 19 tỉ đồng.

Ngày 19.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hữu Thái (nguyên Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.HCM - gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng TP) để điều tra làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cho tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2006, Quỹ bảo lãnh tín dụng TP được thành lập với mục đích phi lợi nhuận, trong đó 93% là vốn của nhà nước, có nhiệm vụ xét duyệt năng lực, phương án đầu tư kinh doanh... của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi đứng ra bảo lãnh cho các doanh nghiệp này vay tiền. Do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, Thái đã để thất thoát của quỹ hơn 19 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 6.2010, Công ty TNHH P.N.Q đề nghị vay 30 tỉ đồng của Ngân hàng HDBank, trong đó tài sản thế chấp là căn nhà ở Q.Tân Bình đảm bảo số tiền vay 11 tỉ đồng, 19 tỉ đồng còn lại được quỹ đứng ra bảo lãnh.Tuy nhiên, người đứng đầu của quỹ thiếu trách nhiệm dẫn đến sai quy định trong việc đứng ra bảo lãnh khoản tiền nói trên, gây thất thoát 19 tỉ đồng.

Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-nguyen-giam-doc-quy-bao-lanh-tin-dung-tphcm-867535.html