Khởi tố kẻ giết vợ bằng 7 nhát dao rồi tự sát

Người chồng giết chết vợ bằng 7 nhát dao rồi sau đó tự sát bất thành ở An Giang bị khởi tố, bắt giam.

Ngôi nhà nơi Thắng ra tay đoạt mạng vợ bằng 7 nhát dao vì ghen tuông. (Ảnh:T.X)

Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 23h45' đêm 28/9, do ghen tuông, Trần Văn Thắng đã dùng dao đâm vợ mình là chị Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tạm trú cùng địa chỉ với Thắng) 7 nhát khiến chị này chết ngay tại chỗ. Sau đó, Thắng uống thuốc sâu tự tử.

Được biết, vào năm 2015, Thắng và vợ cùng 2 con lên Bình Dương làm thuê. Đến tháng 7/2016, Thắng dẫn 2 con về lại quê ở ấp Hòa Hưng, còn chị Hai vẫn tiếp tục ở lại làm. Ngày 26/9, Thắng gọi điện cho vợ thì xảy ra cãi vã. Sáng 28/9, Thắng tiếp tục gọi điện cho vợ nói rằng con gái bị bệnh nên yêu cầu chị phải về gấp.

Tin lời chồng, chị Hai từ Bình Dương trở về quê bằng xe khách và được Thắng dùng xe máy chở về nhà. Tối 28/9, Thắng và chị Hai vẫn dùng bữa tối cùng 2 con bình thường. Đến khuya, lợi dụng vợ ngủ say Thắng dùng dao đâm 7 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Thắng ra phía sau nhà bếp ném hung khí xuống ruộng rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được bà Phạm Thị Hoàng Oanh (mẹ ruột Thắng) phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Sau vụ án mạng, ngày 29/9 Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hạnh Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khoi-to-ke-giet-vo-bang-7-nhat-dao-roi-tu-sat-d172947.html