Khởi tố kẻ giết người tình rồi đem vứt xác ở khu du lịch sinh thái

Sau khi chị T. chết, Đông mang xe chị T. đi cầm và sau đó đem xác nạn nhân vứt ở khu du lịch bỏ hoang.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Trọng Đông (43 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, TP.HCM) để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đông là nghi can trong vụ giết người tình rồi mang xác từ TP.HCM xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phi tang và bị bắt sau 2 năm gây án.

Đối tượng Hoàng Trọng Đông 43 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Cụ thể, Đông và chị N.T.M.T. (SN 1980, quê tỉnh Bình Thuận) có quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với nhau. Tuy nhiên, trước thời điểm gây án, Đông tỏ ra ghen tuông, nghi ngờ chị T. đã có người mới.

Đến ngày 30/6/2015, Đông và chị T. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nhau ngay tại phòng trọ của Đông. Lúc này, Đông đã dùng tay siết cổ chị T. đến chết và sợ bị phát hiện nên Đông bỏ xác chị T. vào bao nilon, cột kín dấu trong nhà trọ. Sau đó, Đông đem xe của chị T. đi cầm cố lấy số tiền 24 triệu đồng.

Đến sáng 2/7/2015, biết tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có một khu du lịch Làng Tre bị bỏ hoang đã lâu, Đông dùng xe máy máy chở xác chị T. xuống khu du lịch này để vứt xác phi tang . Khi đã xong xuôi, Đông trở về quê nhà tại Vĩnh Phúc để sinh sống và đến ngày 20/5/2017, Đông bị bắt.

Vĩnh Thựu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dem-vut-xac-o-khu-du-lich-sinh-thai-a326805.html