Khởi tố hình sự Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn làm chết 2 người

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp để phục vụ điều tra.

Ngày 9/11, Trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) cho biết: CQĐT vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1970), Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp để phục vụ điều tra về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 27/10, tại địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tại nạn.

Vào khoảng thời gian trên, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS: 28C - 012.97, lưu thông trên QL48, theo hướng xã Đồng Hợp - TP. Vinh. Khi đến địa phận xã Tam Hợp, xe ô tô bất ngờ va chạm với một xe máy di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú đâm trực diện đã khiến 2 nạn nhân ngồi trên xe máy gồm: Vũ Văn S. (15 tuổi) và Nguyễn Văn H. (16 tuổi), cùng trú tại xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) văng ra xa khoảng 30m.

Tiếp đó, chiếc ô tô do ông Trung điều khiển lao lên, đâm vào chiếc xe máy di chuyển cùng chiều, khiến một người bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, 2 nạn nhân Vũ Văn S. và Nguyễn Văn H. đã tử vong sau đó.

Được biết, trước đó, ông Trung tham gia thi đấu bóng chuyền và có giao lưu ăn uống với một số bạn bè.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra , làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, luật sư Nguyễn Khắc Tuấn, Văn phòng luật sư An Phát (Hà Tĩnh) nêu quan điểm: Trong trường hợp trên, nếu Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ (có lỗi như: không có bằng lái, lái xe không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, không quan sát …) dẫn đến việc gây tai nạn làm chết người thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 202 BLHS.

Theo luật sư Khắc Tuấn: Trong trường hợp có đủ căn cứ khẳng định, tại thời điểm gây tai nạn, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp có lỗi và có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tăng nặng; hình phạt tới 10 năm tù theo quy định tại điều 202 BLHS.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-hinh-su-chu-tich-xa-lai-xe-gay-tai-nan-lam-chet-2-nguoi-a305815.html