Khởi tố đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em ở Điện Biên

Đối tượng Cao Bá Tuấn đã có hành vi dâm ô cháu N.N.H, sinh năm 2013, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Qua hơn 1 tháng điều tra, giám định với đầy đủ chứng cứ thu thập, chiều 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã bắt tạm giam, khởi tố hình sự đối với đối tượng Cao Bá Tuấn, sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ vì hành vi dâm ô trẻ em.

Quyết định bắt tạm giam số 25, ngày 16/5/2017 của Công an thành phố Điện Biên Phủ nêu rõ: đối tượng Cao Bá Tuấn đã có hành vi dâm ô cháu N.N.H, sinh năm 2013, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Hành vi này vi phạm vào điều 116, Bộ Luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định bắt, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó trong các ngày từ 7 - 12/4/2017, đối tượng Cao Bá Tuấn đã bị triệu tập khẩn cấp đến cơ quan Công an thành phố Điện Biên Phủ để tiến hành điều tra hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để tiến hành bắt giữ vì đối tượng trên có những tài liệu chứng minh có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ năm 2000, hiện đang điều trị ngoại trú và được trợ cấp hàng tháng, nên cơ quan điều tra phải đưa đối tượng đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi hía Bắc.

Thượng úy Nguyễn Ánh Quyết, Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết: “Về vấn đề bệnh lý tâm thần của Cao Bá Tuấn, Cơ quan Cánh sát điều tra đã tiến hành trưng cầu Cơ quan giám định pháp y của Nhà nước và các cơ quan chức năng đã có kết luận trả lời là tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Cao Bá Tuấn đủ năng lực về trách nhiệm hình sự, đủ năng lực điều khiển hành vi và nhận thức được về hành vi của mình, nên chúng tôi đã tiến hành khởi tố bị can và điều tra theo thẩm quyền”./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-co-hanh-vi-dam-o-tre-em-o-dien-bien-625495.vov