Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ ở Phú Thọ

Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành, SN 1981, ở Khu 6B, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 20-3 vừa qua.

Theo cơ quan điều tra, do liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 10-3, tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Để mở rộng điều tra, ngày 20-3, tổ công tác Phòng PC45, Công an thị xã Phú Thọ và Công an thành phố Việt Trì phối hợp khu dân cư đến triệu tập đối tượng Nguyễn Đức Hùng, trú tại số nhà 2751C đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

Khi tổ công tác đến, trong nhà có sáu đối tượng gồm: Quách Hồng Sơn, SN 1997, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao; Hạ Vĩnh Long, SN 2001, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê; Trương Anh Dũng, SN 2000, Nguyễn Văn Hải, SN 1987, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì; Đỗ Văn Đông, SN 1997, ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập và Phan Thị Phương Thúy, SN 2000, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.

Do Hùng không có nhà, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng gọi Hùng về để làm việc. Khoảng 15 phút sau Hùng cùng với Nguyễn Trung Thành về tới nhà. Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng, Công an thị xã Phú Thọ đã đưa giấy triệu tập yêu cầu Hùng về công an thị xã Phú Thọ làm việc.

Cùng lúc đó, Nguyễn Trung Thành đã văng tục và cùng một số đối tượng chống đối không cho tổ công tác vào nhà làm việc. Sau đó, Thành đã cầm lọ dầu 1 lít, vỏ sắt ném trúng mặt Trung úy Nguyễn Văn Chương gây trọng thương, rồi khóa trái cửa, cố thủ trong nhà.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Thành và đồng bọn ra đầu thú. Khám xét tại nhà, cơ quan điều tra thu được nhiều hung khí các loại. Hiên vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án, trước đó, khoảng 22 giờ đêm ngày 10-3, công an thị xã Phú Thọ đã ngăn chặn kịp thời một vụ gây rối trật tự công cộng tại khu 12 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ ba ô tô, bốn xe máy, một khẩu súng và nhiều hung khí khác.

Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng công an xác định có khoảng 50 đối tượng đã mang theo dao, kiếm, mã tấu, súng cùng 15 xe máy, 10 xe ô tô và tập kết ở khu vực Gò Gai thuộc xã Hà Lộc với mục đích thanh toán lẫn nhau.

Cơ quan điều tra công an thị xã Phú Thọ cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng trên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32389802-khoi-to-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-o-phu-tho.html