Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ

Ngày 17-1, CATX Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Minh Hiền (1979, xã Điện Hòa, TX Điện Bàn), nguyên cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh, xã hội xã Điện Hòa về hành vi tham ô tài sản.

Trung tá Vũ Đình Quang - điều tra viên Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy (CATX Điện Bàn) cho biết, từ phản ánh của các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Điện Hòa, CATX Điện Bàn đã tiến hành điều tra bà Hiền về hành vi chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ và tiền điều dưỡng cho các gia đình chính sách. Qua đó đã xác định bà Hiền đã lập danh sách khống và giả chữ ký để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, về cấp phát tiền thờ cúng liệt sĩ, theo quy định thì từ năm 2013, Nhà nước bắt đầu có chế độ trợ cấp 1 lần tiền thờ cúng liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ không nhận tiền tuất hằng tháng, với mức trợ cấp 500 nghìn đồng/liệt sĩ/năm và sẽ được truy lĩnh từ thời điểm này. Bà Hiền được giao nhiệm vụ phụ trách công tác lao động, thương binh, xã hội nên đến Phòng LĐ-TB&XH (TX Điện Bàn) nhận các quyết định, danh sách và làm thủ tục tạm ứng tiền để cấp phát cho các đối tượng thuộc diện được cấp phát tiền thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn xã Điện Hòa. Tuy nhiên, trong quá trình cấp phát, bà Hiền đã có hành vi giả chữ ký của các đối tượng nhận tiền, sau đó quyết toán để chiếm đoạt số tiền này. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2013 đến năm 2015, bà Hiền đã chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ của 73 trường hợp với số tiền là 101 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hiền còn thừa nhận đã chiếm đoạt tiền điều dưỡng tại gia đình dành cho đối tượng chính sách trong các năm 2013, 2014, 2015. Kết quả điều tra cho thấy, bà Hiền đã lập danh sách đối tượng điều dưỡng tại gia đình cho các trường hợp trùng tên, đối tượng đã chết trước năm được điều dưỡng, đối tượng không thuộc diện điều dưỡng, sau đó ký giả vào danh sách nhận tiền của 6 trường hợp và quyết toán chiếm đoạt số tiền 6,6 triệu đồng. Cụ thể, trong năm 2013, bà Hiền chiếm đoạt số tiền 1,1 triệu đồng, năm 2014 chiếm đoạt tiền 2,2 triệu đồng, năm 2015 chiếm đoạt số tiền 3,3 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền bà Hiền đã chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ và tiền điều dưỡng tại gia đình của các đối tượng chính sách từ năm 2013 đến 2015 là hơn 107 triệu đồng.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hiền do những sai phạm liên quan đến việc
chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ.

Trung tá Vũ Đình Quang cho biết, trong quá trình điều tra, bà Hiền đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình và đã khắc phục hậu quả tất cả số tiền thờ cúng liệt sĩ đã chiếm đoạt. UBND thị xã Điện Bàn đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bà Hiền và vụ việc đang được CATX Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây là vụ việc thứ 2 liên quan đến cán bộ xã chiếm đoạt tiền của các đối tượng chính sách được CATX Điện Bàn làm rõ trong thời gian qua. Vào tháng 7- 2016, CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố ông Lê Văn Thành (1979, xã Điện Hồng) - cán bộ LĐ-TB&XH xã Điện Hồng về hành vi chiếm đoạt là hơn 52 triệu đồng tiền thờ cúng liệt sĩ và nghỉ dưỡng của các đối tượng chính sách.

H. Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_160869_kho-i-to-ca-n-bo-xa-chie-m-doa-t-tie-n-tho-cu-ng-l.aspx