Khởi tố bị can dâm ô khiến bé gái ở Cà Mau tự tử

Một nữ sinh 13 tuổi ở Cà Mau đã viết thư tuyệt mệnh để lại tố cáo người hàng xóm xâm hại rồi tự tử.

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn thông tin từ đại tá Ngô Tấn Quốc - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ngày 19/9 cho biết Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam Hữu Bê (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô đối với trẻ em. Thời gian này, Bộ công an cũng chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tổ chức điều tra.

Hình minh họa

Ông Bê bị bắt lúc 9h cùng ngày - báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm.

Báo Vnexpress dẫn điều tra ban đầu cho hay, chiều 10/2, người nhà phát hiện nữ sinh 13 tuổi ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình tím tái, vật vờ trong phòng ngủ. Gần đó có nhiều vỏ thuốc tây, họ vội đưa nữ sinh đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau nạn nhân tử vong.

Gia đình cho biết, trước đó cô bé nhiều lần kể bị người hàng xóm xâm hại tình dục. Vụ việc được trình báo công an nhưng không được xử lý.

Trước khi chết, bé gái nói vì mình mà gia đình nhục nhã nên không muốn sống, sau đó viết thư tuyệt mệnh để lại tố cáo ông Bê rồi tự tử.

Hồi tháng 4, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô trẻ em. Cùng lúc, Bộ Công an cũng chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Công an Cà Mau tổ chức điều tra vụ án.

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khoi-to-bi-can-dam-o-khien-be-gai-o-ca-mau-a202432.html