Khởi tố, bắt tạm giam người đạp xích lô chở tôn trong vụ bé trai tử vong vì bị tôn cứa cổ

Ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, quê Hà Nam) bị Công an quận Hoàng Mai tiến hành khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi Vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)

Ông Thạch (tức Bình) bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai khởi tố, tạm giam trong vòng 3 tháng để điều tra vụ việc.

Chiều 23/9, ông Thạch lái xe xích lô chở tôn đến số nhà 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai) thì dừng lại bên đường. Bé Trần Minh Hoàng (10 tuổi) đi xe đạp qua đây, vô tình va phải miếng tôn khiến tôn cứa vào cổ, dẫn tới tử vong.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết người lái xích lô tên Thạch dù vô ý gây ra tai nạn, nhưng bị khởi tố vì để xảy ra hậu quả vụ việc nghiêm trọng.

Xe xích lô chở hàng ông Thạch điều khiển vốn là loại bị cấm lưu hành trên đường phố Hà Nội. Theo quy định, tại nội thành Thủ đô chỉ được lưu hành loại xích lô chuyên chở, phục vụ khách du lịch, nhưng cũng bị hạn chế.

Ông Đinh Ngọc Thạch có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thời còn thanh niên, ông từng tham gia quân ngũ, là cựu binh tham gia chiến trường Vị Xuyên bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi xuất ngũ, ông Thạch làm nghề đạp xích lô kiếm sống.

Hiền Thi

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/khoi-to-bat-tam-giam-nguoi-dap-xich-lo-cho-ton-trong-vu-be-trai-tu-vong-vi-bi-ton-cua-co-125533