Khởi tố, bắt tạm giam kẻ đâm người rồi cố thủ ở Hà Nội

Sau khi đâm trọng thương anh Minh, Hùng về nhà anh trai và tháo xăng từ chiếc xe máy đựng vào chiếc xô con, cầm dao nhọn lên gác xép cố thủ.

Cơ quan CSĐT - công an quận (CAQ) Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ánh Hùng (SN 1970) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cảnh sát đưa Nguyễn Ánh Hùng về trụ sở. Ảnh: Trần Anh/Zing news.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ánh Hùng được xác định là kẻ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Phạm Văn Minh (SN 1989, ở ngách 21, phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) chiều ngày 12/5, sau đó cầm dao, ôm xô xăng cố thủ trong nhà, theo tin tức trên báo Dân trí.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Ánh Hùng có tới 6 tiền án về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Chiều 12/5, Hùng vào nhà anh Phạm Văn Minh, dùng dao tấn công anh này. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn với 5 nhát dao trên người, trong đó có 2 nhát vào lưng, 2 nhát vào vai và 1 nhát vào gáy.

Sau đó, ông Hùng chạy về nhà anh trai ở gần đó. Trong căn nhà rộng hơn chục mét vuông nằm sâu trong ngõ, Hùng với biểu hiện bất thường cầm hung khí cổ thủ trên gác xép, báo Zing news đưa tin.

Người đàn ông có 6 tiền án còn tháo xăng xe máy dọa phóng hỏa để không cho ai lại gần. Sau 6 giờ thuyết phục, Nguyễn Ánh Hùng đã đồng ý nói chuyện điện thoại với chỉ huy Công an quận Đống Đa.

Bị can buông dao, theo cảnh sát lên ôtô khi yêu cầu đầu thú được cảnh sát chấp thuận. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Dân trí, Zing news)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khoi-to-bat-tam-giam-ke-dam-nguoi-roi-co-thu-o-ha-noi-d99849.html