Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại chị vợ ở Đà Nẵng

Ngày 20.1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Tiên Hoàng (SN 1986, tạm trú ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi giết người.

Hoàng bị công an bắt giữ ngay sau khi xuất viện

Trước đó, chiều 11.1, do có mâu thuẫn từ trước với vợ là chị Trần Thị Lệ Minh (SN 1987, trú tại tổ 100 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng) và biết chị Minh đang ở nhà anh Huỳnh Dũng (SN 1981 (trú tổ 106 cùng phường Hòa Khánh Nam) nên khoảng 15h15, Trần Tiên Hoàng đến nhà anh Dũng để tìm vợ.

Thời điểm đó, nhà Dũng có 4 người, gồm Huỳnh Ngọc Kiều My (SN 2001, con anh Dũng), Sử Ngọc Anh (SN 1993, cô giáo dạy kèm cháu My), chị Minh và bà Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) là chị gái của chị Minh - vợ Hoàng. Chị Dung mới từ Khánh Hòa ra thăm em gái được 2 ngày.

Thấy chị Dung nằm ở dưới nền phòng khách, Hoàng bất ngờ rút dao đâm chị vợ của mình nhiều nhát rồi đuổi chị Minh chạy ra trước nhà anh Dũng. Thấy cảnh như vậy, cô giáo Ngọc Anh và cháu My bỏ chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Khi quay lại phòng khách, thấy chị Dung nằm bất động dưới nền nhà, Hoàng cởi quần áo của cả hai người rồi nằm đè lên nạn nhân. Sau đó, anh ta dùng dao tự cắt cổ mình.

Nghe báo tin, anh Dũng ở gần đó chạy về nhà và kéo Hoàng ra khỏi chị Dung. Lúc này chị Dung đã chết, còn Hoàng có vết thương ở cổ đang chảy máu và trong tình trạng nguy kịch.

Hoàng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến chiều 18.1, ngay khi Hoàng xuất viện thì bị công an bắt giữ.

Tin ảnh: Thu Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-sat-hai-chi-vo-o-da-nang-d53750.html