Khởi tố băng bắt cóc người để đòi nợ

(NLĐ) - Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật”, đồng thời bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong băng bắt người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Danh Khánh (SN 1952), Phan Thanh Chi (SN 1976), Đào Duy Phúc (SN 1977), Vũ Văn Hiếu (SN 1988), Nguyễn Tài Anh (SN 1988), Đặng Cao Cường (SN 1984), Phạm Minh Thông (SN 1969), Tạ Đình Hiệp (SN 1987). Theo khai nhận, vào tháng 9-2010, bà Thiều Thị Bản (là Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc) ký hợp đồng với Đỗ Danh Khánh để san lấp mặt bằng Khu Liên hợp Hóa lọc dầu Nghi Sơn với giá 80 tỉ đồng/triệu m3. Theo đó, Khánh đã đặt cọc 1 tỉ đồng cho Công ty Gia Lộc. Sau đó, do hợp đồng đổ vỡ, Khánh đòi lại tiền đặt cọc nhưng Công ty Gia Lộc chưa trả. Để lấy lại tiền, Khánh rủ thêm các đối tượng nói trên cùng bắt giữ anh Lưu Văn Vương (là kỹ sư xây dựng, con trai của bà Bản) để gây áp lực với bà Bản. Đến ngày 13-10, toàn bộ 8 đối tượng tham gia vụ bắt người đã bị bắt giữ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101016015212225p0c1019/khoi-to-bang-bat-coc-nguoi-de-doi-no.htm