Khởi tố 3 đối tượng gây thất thoát của ngân hàng hơn 55 tỷ đồng

Lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng thuộc ngân hàng Seabank Đà Nẵng đã gây thất thoát hơn 55 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng thuộc ngân hàng Seabank Đà Nẵng để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gây thất thoát của ngân hàng hơn 55 tỷ đồng.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Thái Trần Thông (nguyên Giám đốc), Nguyễn Ẩn (nhân viên) và Hoàng Hiếu Trung (Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi).

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Gia Bảo được ngân hàng Seabank cấp hạn mức tín dụng với số tiền 120 tỷ đồng với thời hạn một năm. Công ty thế chấp tài sản là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển.

Phương án của ngân hàng đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập. Tuy nhiên, các đối tượng đã không chỉ định thủ kho, tạo cơ hội cho Công ty Gia Bảo khai khống số hàng hóa tồn kho.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/khoi-to-3-doi-tuong-gay-that-thoat-cua-ngan-hang-hon-55-ty-dong-20161107140816634.htm