Khởi tố 3 bảo vệ quán bar đánh chết người ở Bình Phước

Ngày 22.1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân tại quán Bar Latin vào ngày 5.1 vừa qua ( báo Lao Động đã đưa tin ngày 9.1, trên bài viết “Thanh niên tử vong, sau khi hát Karaoke ở quán bar”)...

Quán Bar Latin - nơi xảy ra vụ 3 nhân viên bảo vệ đánh chết Trần Quốc Được.

Thông tin từ Công an thị xã Đồng Xoài cho biết: 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (sinh 1995, ngụ trú thôn Iasa, xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Hà Thanh Bình (sinh 1991, ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và Bùi Quốc Trung ( sinh 1990, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Cả 3 đối tượng trên đều là nhân viên bảo vệ quán Bar Latin, ở thị xã Đồng Xoài.

Gia đình thanh niên Trần Quốc Được vẫn không khỏi đau đớn trước cái chết của con em mình.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu cho hay: Khoảng 2 giờ ngày 5.1 vừa qua, nhóm thanh niên gồm: Trần Quốc Được (sinh 1993), Nguyễn Huỳnh Huy Hoàng (sinh 2001), Khương Phú Hiền (sinh 1996), Hoàng Chí Công ( sinh 1991) và Hồ Thanh Thanh (sinh 1998) vừa tan cuộc nhậu tại quán Bar Latin. Lúc thanh toán tiền, nhóm thanh niên trên không đủ tiền, nên anh Được phải bỏ tiền túi ra trả hết 2.220.000 đồng.

Thấy anh Được bức xúc to tiếng trong lúc trả tiền, Nguyễn Trung Hiếu – nhân viên bảo vệ quán Bar Latin đến nói chuyện… Tuy nhiên, không ai chịu nhường nhịn, dẫn đến cãi vã.v.v… Thấy vậy, Bùi Quốc Trung – đồng nghiệp với Hiếu, đã xông tới dùng tay đấm một cái vào mặt anh Được. Tiếp đó, Hà Thanh Bình cũng xông vào cùng đồng đội, dùng chân đá vào vai anh Được, khiến anh té ngã xuống đất.

Tại quán Bar Latin, nơi thanh niên Được bị đánh chết...

Thanh và Hoàng đỡ anh Được dậy, nhưng Hiếu tiếp tục dùng chân đá vào ngực khiến anh Được tiếp tục ngã xuống đất, bất tỉnh… Sau đó, Hiếu, Trung và Bình bỏ đi, còn nhóm bạn của anh Được đưa anh lên xe taxi chở về nhà, tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.

Tuy nhiên lúc đó, thấy anh Được tím tái toàn thân, nên nhóm bạn cùng với người thân đã đưa anh Được lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Song, đến nơi thì bác sĩ thông báo anh Được đã tử vong. Biết anh Được đã tử vong, vào lúc 10 giờ ngày 5.1, Nguyễn Trung Hiếu, Hà Thanh Bình và Bùi Quốc Trung đã đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh người.

HOÀNG HƯNG - PHÚ BẮC

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/khoi-to-3-bao-ve-quan-bar-danh-chet-nguoi-o-binh-phuoc-632516.bld