Khởi động xử lý ô nhiễm dioxin giai đoạn 2 tại Sân bay Đà Nẵng: Chuyển một vấn đề bất hòa thành vấn đề hợp tác

Tamnhin.net - Sáng 18/10, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức lễ khởi động xử lý nhiệt giai đoạn 2 và cũng là giai đoạn xử lý cuối cùng tại sân bay Đà Nẵng.

TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bất hạnh tại Đà Nẵng được nhận quà

Hoàn thành giai đoạn I xử lý ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng

Dự án Xử lý Môi trường ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Đẵng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam quản lý thực hiện. Mục tiêu của dự án là xử lý khoảng 90.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin xuống dưới mức tiêu chuẩn làm sạch do Chính phủ Việt Nam quy định là 150 phần ngàn tỷ (ppt).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cùng nhấn nút khởi động hệ thống xử lý nhiệt trước sự chứng kiến của quan chức chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ

Tháng 5/2016, chính phủ hai nước đã công bố xử lý thành công khoảng 45.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin sau giai đoạn xử lý nhiệt đầu tiên và phần đất và diện tích đất đã xử lý được sử dụng cho việc mở rộng sân bay Đà Nẵng.

Xử lý nhiệt giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2017. Giai đoạn này sẽ xử lý khoảng 45.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin. Công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng sẽ được hoàn thành trong năm 2018.

Dự án tại sân bay Đà Nẵng được khởi động vào tháng 8/2012 và là một dấu mốc quan trọng đối với quan hệ song phương giữa 2 nước cũng như đối với người dân Đà Nẵng. Dự án không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho người dân Đà Nẵng mà còn mang ý nghĩa lịch sử về quan hệ song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Tác động lâu dài của dự án là loại bỏ nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến phơi nhiễm dioxin từ khu vực thực hiện dự án.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá: "Tôi rất phấn khởi cùng lãnh đạo Chính phủ và Đại sứ quán Hoa Kỳ có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của các bên, chúng ta sớm hoàn thành triệt để việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành xử lý giai đoạn 2 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, số đất bùn được làm sạch sẽ phục vụ cho việc xây dựng nhà ga sân bay, khu phục vụ khách VIP tại sân bay Đà Nẵng nhằm phục vụ cho APEC 2017 vào năm sau".

Theo thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tại APEC 2017 sẽ có nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự và có thể có cả Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta có thể tự hào nói rằng từ khu đất nhiễm độc dioxin, nơi chiến trường ác liệt xưa kia, nay đã hoàn toàn sạch và trở thành nơi tiếp đón khách quốc tế của Đà Nẵng.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016, Tổng thống Obama công bố cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau khi hoàn tất việc hợp tác làm sạch dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đại diện Bộ Quốc phòng và sứ quán Hoa Kỳ có mặt tại khu xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Tại buổi lễ khởi động xử lý ô nhiễm giai đoạn 2 tại sân bay Đà Nẵng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Ted Osius rất vui mừng trước thành công của giai đoạn 1 của dự án. Ông cũng cho rằng thành quả này là bước tiến to lớn và nhờ đó mà Đà Nẵng có thể sử dụng đất để mở rộng sân bay. Ngài Ted Osius còn xem đây là biểu tượng của sự trung thực của 2 bên với quá khứ, giải quyết những gì còn tồn tại và chuyển một vấn đề bất hòa thành vấn đề hợp tác.

Ngài Ted Osius mong muốn sẽ áp dụng những bài học từ Đà Nẵng để xử lý ô nhiễm dioxin cho Biên Hòa. Hiện nay, báo cáo đánh giá môi trường tại Biên Hòa đã được USAID và Bộ quốc phòng Việt Nam cùng các bên liên quan hoàn thành vào đầu năm nay. Cả 2 chính phủ đang xem xét những khuyến nghị đưa ra trong báo cáo và đang xây dựng một kế hoạch để xúc tiến việc giải quyết ô nhiễm.

Minh Hằng

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/khoi-dong-xu-ly-o-nhiem-dioxin-giai-doan-2-tai-san-bay-da-nang-chuyen-mot-van-de-bat-hoa-thanh-van-de-hop-tac-144423.html