Khởi đầu thuận lợi của đội tuyển Việt Nam

Chiến thắng sít sao trước Malaysia trong lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2016 đã giúp đội tuyển Việt Nam sớm giành vé vào bán kết sau hai trận toàn thắng. Đây là điều kiện thuận lợi giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng được quyền lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết khi gặp Campuchia trong lượt trận cuối cùng ở bảng B.

Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Trọng Hoàng ở phút 80 vào lưới Malaysia đã giúp Việt Nam sớm đạt mục tiêu lọt vào bán kết sau hai trận toàn thắng. Không những thế, đội tuyển Việt Nam còn có lợi thế lớn khi được quyền lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết.

Ở trận đấu với Campuchia diễn ra vào chiều 26-11, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có cơ hội triển khai đấu pháp hợp lý để vừa bảo toàn lực lượng vừa tính toán kết quả trận đấu sao cho phù hợp nhằm lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết. Trong khi đó, đội chủ nhà Myanmar và Malaysia sẽ phải quyết đấu để giành suất còn lại vào bán kết. Đội nào giành chiến thắng sẽ tiếp bước đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng sau. Trong trường hợp có kết quả hòa, lợi thế thuộc về Myanmar khi có hiệu số bàn thắng cao hơn là dương 1 so với hiệu số bằng 0 của Malaysia.

Nhìn lại hai trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam, có thể thấy những gì mà các cầu thủ thể hiện đã phần nào mang đến niềm tin của người hâm mộ vào tương lai. Đó là một đội tuyển có lối chơi nhiệt tình, xông xáo và hiệu quả. Hàng tiền vệ và tiền đạo đã chơi bình tĩnh và hiệu quả trước các đối thủ có sức khỏe và không ngại va chạm. Trong khi đó, hàng hậu vệ chơi chặt chẽ và dần khỏa lấp được những sơ hở trong quá trình tập huấn và giao hữu chuẩn bị cho giải đấu.

Lượt trận cuối ở bảng B với Campuchia sẽ giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng kiểm tra lại lối chơi của các học trò. Trong đó, hàng tiền đạo với Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết sẽ có cơ hội thể hiện khả năng dứt điểm. Hàng tiền vệ gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Lương Xuân Trường, Ngô Hoàng Thịnh, Đinh Thanh Trung cũng sẽ chứng minh khả năng làm chủ ở khu trung tuyến và kết nối giữa hàng thủ và hàng công. Bộ tứ hàng phòng ngự với Âu Văn Hoàn, Trương Đình Luật, Quế Ngọc Hải và Vũ Văn Thanh cũng sẽ có dịp được kiểm tra sự vững chắc và khả năng bọc lót trước các chân sút xuất sắc của Campuchia Chan Vathanaka và Sos Suhana. Trong khung thành, thủ môn Trần Nguyên Mạnh sẽ có thêm kinh nghiệm trong các pha phán đoán và xử lý bóng. Đây cũng là màn thử thách giúp hàng phòng ngự có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho các trận đấu khó khăn hơn ở những vòng đấu tiếp theo với những đối thủ có hàng tiền đạo mạnh hơn.

Với những gì đã thể hiện trong hai vòng đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thuận lợi. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ Việt Nam có tận dụng được lợi thế này để tiếp tục phát huy trong những vòng đấu tới. Hành trình tới danh hiệu vô địch luôn là những cuộc đấu vô cùng gian nan, vất vả. Với việc tính hiệu số bàn thắng thua là tiêu chí đầu tiên để xếp hạng sau vòng đấu bảng, đội tuyển Việt Nam nếu muốn xây chắc ngôi đầu bảng B sẽ phải có tối thiểu là một trận hòa trước Campuchia. Các cầu thủ Việt Nam đang có cơ hội để thể hiện bản lĩnh và gây dựng niềm tin vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31359202-khoi-dau-thuan-loi-cua-doi-tuyen-viet-nam.html