Khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

KTĐT - Sáng 3-10, tại Quảng trường Đại Đoàn kết, TP. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai diễn ra lễ khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Về tham dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương cùng hàng nghìn đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được xây dựng với tổng kinh phí 112 tỷ đồng, là món quà của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Hội đồng Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã chọn mẫu tượng Bác Hồ của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tượng được đúc bằng đồng cao 10,8m, bệ tượng cao 4,5m. Phía sau Tượng đài là bức phù điêu dài 58m, cao 11m được làm bằng chất liệu đá tự nhiên với nhiều cánh sen cách điệu chi tiết thể hiện quá trình chiến đấu, xây dựng, phát triển của đất nước và văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Công trình do Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn Di sản Văn hóa (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) thi công. Dự kiến công trình khánh thành ngày 19-5-2012. Theo TPO

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=47&newsid=246900