Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

GD&TĐ - Ngày 1/1/, Trường Đại học Hà Tĩnh khởi công xây dựng Nhà hiệu bộ tại cơ sở mới thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thong- Xả- Vắn Phom Vi Hản- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào; đồng chí Am- phay Su- Van- Na- Sẻng - Trưởng đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Lào.

Công trình nhà hiệu bộ được xây dựng với tổng diện tích gần 13,5 nghìn m2, có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Công trình thiết kế 15 tầng có chức năng là không gian thư viện mở, thư viện điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học; các phòng hội thảo, hội họp, đàm phán hợp tác quốc tế, khu làm việc của Khoa, phòng, ban, trung tâm, khu dịch vụ phục vụ các nhu cầu thiết yếu về giảng dạy và học tập.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Cùng với việc thành lập Viện đào tạo Hữu nghị Việt – Lào, công trình này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Lào nói riêng, nhất là gần 2.000 sinh viên Lào đang học tập tại Hà Tĩnh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống, xây dựng và phát triển nhà trường vào năm 2018; là điểm nhấn cho toàn bộ khu vực kiến trúc trường Đại học – khu đô thị phía Nam TP Hà Tĩnh”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thong- Xả- Vắn Phom Vi Hản - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào - thể hiện vui mừng trước sự trưởng thành, lớn mạnh của Trường Đại học Hà Tĩnh trong chặng đường gần 60 năm phát triển. Thời gian qua, nhân dân Lào luôn biết ơn và ghi nhớ sự giúp đỡ, hợp tác của Việt Nam qua các thời kỳ, trong đó gồm công tác giáo dục đào tạo, nhất là Hà Tĩnh - nơi đào tạo học sinh, sinh viên Lào lớn nhất cả nước.

Đồng chí Đại sứ chúc Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mới, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Lào học tập và rèn luyện, giúp đỡ nước Lào đào tạo nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/khoi-cong-xay-dung-nha-hieu-bo-truong-dai-hoc-ha-tinh-2506421-c.html