Khởi công xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Sáng 20.7 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức khởi công xây dựng gói thầu tuyến đường 11 dự án đầu tư xây dựng Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội.

Tới dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân. Dự án ĐH Quốc gia Hà Nội đặt tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) có quy mô quy hoạch 1.000ha, trong đó khu trung tâm gồm các khoa, trường đại học thành viên, các cơ sở nghiên cứu và ký túc xá. Hệ thống giao thông kết nối với dự án là QL21, cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình và hệ thống bến bãi đỗ xe, nhà chờ, điểm đỗ xe buýt. Khi đưa vào hoạt động, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ là một trung tâm đào tạo nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế, trong giai đoạn năm 2020 sẽ phục vụ quy mô đào tạo khoảng 60.000 sinh viên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây là một công trình trọng điểm quốc gia, Bộ Xây dựng với tư cách là chủ đầu tư dự án cần phối hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất triển khai dự án một cách đồng bộ, đảm bảo bàn giao dự án đúng tiến độ. Phạm Huệ

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/khoi-cong-xay-dung-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tai-hoa-lac/50976