Khởi công xây dựng cầu vượt sông cái Bé, cái Lớn

Cuối tuần qua (ngày 14/5), tại cồn Vĩnh Hòa Phú (Châu Thành, Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công, xây dựng cầu vượt sông cái Bé, cái Lớn thuộc tuyến đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn Minh Lương – Thứ Bảy).

Đây là tuyến đường ven biển đầu tiên của Việt Nam nối với các nước ASEAN. Dự án thuộc chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mêkông mở rộng, nhằm thiết lập tuyến đường bộ quốc tế nối các khu vực kinh tế quan trọng của Việt Nam với các nước Campuchia và Thái Lan. Đoạn đường Minh Lương – Thứ Bảy có chiều dài 22,8 km, với kinh phí đầu tư 49,68 triệu USD. Trong đó, phần cầu qua sông cái Bé và cái Lớn dài 1,91 km và mở rộng, nâng cấp 10 cây cầu khác. Ngoài ra, trong tuyến hành lang ven biển trên địa bàn Kiên Giang còn có tuyến đường tránh TP Rạch Giá dài 20,83 km, có kinh phí đầu tư 82,78 triệu USD. Hai dự án này do liên danh Hàn Quốc là Cty Tư vấn DASAN-DOHWA làm tư vấn và Cty KUKDONG thi công. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng. Dự án đường hành lang ven biển phía Nam có điểm đầu từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia và kết thúc tại TP Cà Mau (Việt Nam), với tổng chiều dài 950 km. Đoạn đi qua Việt Nam dài 217 km, điểm đầu tại Cửa khẩu Xà Xía, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang và kết thúc tại tỉnh Cà Mau.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/1/1/78281/default.aspx