Khởi công dự án trùng tu, tôn tạo đền Phương Giai

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập huyện, sáng 20/11, huyện Kỳ Anh tổ chức khởi công trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Phương Giai.

Đền Phương Giai tọa tại xã Kỳ Bắc, thờ ông Dương Trí Tri người xã Duy Liệt (nay là xã Kỳ Phú), một vị quan có tài và nhiều công lao to lớn trong việc bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân vào thời nhà Mạc. Theo tục truyền rằng, vào thời đó tại vùng phía bắc huyện Kỳ Anh có dịch bệnh đậu mùa trẻ em. Ông Hoàng Giáp đã bốc những vị thuốc Nam cứu chữa được rất nhiều trẻ em thoát khỏi nạn dịch. Với công lao đó, sau khi ông mất nhân dân địa phương đã lập đền thờ phụng.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, đền Phương Giai còn có ý nghĩa lịch sử cách mạng khi nơi đây chứng kiến nhiều hoạt động yêu nước. Đầu thế kỷ XX, các đảng viên thường lấy đền Phương Giai làm nơi lui tới, gặp gỡ, bàn bạc công việc. Đặc biệt, trong hai ngày 4, 5/6/1930, đền Phương Giai là nơi được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản huyện Kỳ Anh.

Do chiến tranh và thiên nhiên tàn phá, hiện đền đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phương Giai có tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách và nguồn quyên góp, ủng hộ của các cán bộ, đảng viên và con em xa quê.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2018.

PQ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/khoi-cong-du-an-trung-tu-ton-tao-den-phuong-giai/124414.htm