Khởi công dự án mở rộng QL1A và xây dựng hầm Cổ Mã

(TNO) Ngày 26.5, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã khởi công dự án đầu tư mở rộng QL1A, đoạn Km 1374+525 - Km 1392 và Km 1405 - Km 1425 (thuộc H.Vạn Ninh và TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Chiều dài toàn tuyến của dự án mở rộng đoạn QL1A nói trên khoảng 37,5 km hướng tuyến bám theo QL1A hiện hữu (không bao gồm đoạn tuyến Km 1392 - Km 1405 đi qua thị trấn Vạn Giã, H.Vạn Ninh).

Toàn tuyến có 18 cây cầu, được xây dựng theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án mở rộng QL1A, đoạn thuộc H.Vạn Ninh và TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Sau khi hoàn thành, nền đường có bề rộng từ 20,5 - 25,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Công trình này là một trong những phân đoạn quan trọng của dự án mở rộng QL1A (đoạn Hà Nội - Cần Thơ).

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 30 tháng thi công.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã động thổ xây dựng hầm Cổ Mã ở H.Vạn Ninh (thuộc dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa). Hầm có chiều dài 500 m, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130526/khoi-cong-du-an-mo-rong-ql1a-va-xay-dung-ham-co-ma.aspx