Khối băng khổng lồ nặng hơn 1.000 tỉ tấn tách khỏi Nam Cực

Khối băng trôi khổng lồ hơn 1.000 tỉ tấn đã tách khỏi thềm băng phía tây Nam Cực, theo một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Anh cho biết.

Khối băng trôi bị tách khỏi thềm băng Larsen C. Ảnh: CNN

Các nhà khoa học của dự án Midas đã quan sát việc khối băng tách ra từ Larsen C, thềm băng lớn thứ 4 ở Nam Cực và nhận thấy dấu hiệu của sự rạn nứt đáng kể trong 12 tháng qua.

Khối băng được đặt tên là A68 có kích thước khoảng 5.800km2 đã tách ra từ thềm băng Larsen C trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 13.7. Các chuyên gia đã theo dõi quá trình rạn nứt qua vệ tinh Aqua Modis của NASA.

"Chúng tôi dự đoán trước được sự việc này trong nhiều tháng qua và bất ngờ về thời gian bao lâu để việc tách khối băng này kết thúc", giáo sư Adrian Luckman, Đại học Swansea, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của dự án Midas nói. Ông cho biết thêm, nhóm nghiên cứu khẳng định khối băng khổng lồ này vẫn giữ kích thước nguyên vẹn sau khi tách ra.

Ông Adrian Luckman cho biết, thềm băng bị tách rời là tiến trình bình thường. "Điều khiến việc này trở nên bất thường là ở kích thước”, ông nói.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến thềm băng. Giáo sư Eric Rignot, Đại học California và là chuyên gia nghiên cứu cấp cao ở NASA cho biết, rõ ràng sự nóng lên toàn cầu góp phần lớn gây nên sự bất ổn trên phạm vi rộng ở Nam Cực.

Khối băng khổng lồ này có kích thước bằng một nửa so với tảng băng trôi lớn nhất từng được ghi nhận là B15. B15 có diện tích 11.007km 2 tách ra từ thềm băng Ross, Nam Cực tháng 3.2000.

Theo CNN, việc mất đi một thềm băng khổng lồ, diện tích thềm băng Larsen C đã giảm xuống hơn 12% và thay đổi cảnh quan ở đây.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/khoi-bang-khong-lo-nang-hon-1000-ti-tan-tach-khoi-nam-cuc-681805.bld