Khối A: Giảm đáng kể thí sinh đạt điểm 10 Toán

(ANTĐ) - Cho đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành việc chấm thi và đang ráp phách, ghép điểm để công bố điểm thi cho thí sinh. Tuy nhiên, với nhận xét ban đầu của nhiều trường ĐH, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay giảm đáng kể so với năm trước, trong đó rất ít thí sinh đạt điểm 10 môn Toán khối A.

Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học thuộc tốp đầu về điểm chuẩn đầu vào cao đều đưa ra chung nhận xét về số thủ khoa đạt điểm tuyệt đối năm nay không nhiều. ĐH Bách khoa Hà Nội chưa ghép xong điểm các môn thi, tuy nhiên, kết quả chấm thi môn Toán năm nay không cao như năm trước. Ông Nguyễn Cảnh Lương - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm ngoái trường có gần 100 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán nhưng năm nay dù chưa thống kê chính thức, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn này ít hơn nhiều. Được biết, trường đã nhận được kết quả chấm thi trắc nghiệm các môn Lý, Hóa của Bộ GD-ĐT, đang chờ kiểm dò lần cuối môn Toán và ghép điểm 3 môn để công bố điểm cho thí sinh vào giữa tuần này. Năm ngoái, trường có 6 thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn và 9 thí sinh đạt 29,5 điểm. Khối các trường tự nhiên công bố điểm Toán khối A thấp hơn năm trước Kết quả chấm thi năm nay của trường ĐH Giao thông vận tải cho thấy, điểm thi thấp nhất là môn Toán, chỉ có 20,14% với 2.334 thí sinh được điểm trung bình trở lên. Môn Toán cũng là môn thi có nhiều thí sinh bị điểm 0 nhất với 514 bài. Trong khi môn Vật lý không có bài thi nào bị điểm 0 và môn Hóa chỉ có duy nhất một bài điểm 0. Số bài thi có điểm tuyệt đối và điểm cao năm nay cũng chủ yếu tập trung ở môn Vật lý. Môn Toán chỉ có duy nhất một điểm tuyệt đối, không có thí sinh nào được 9,75. Kỳ tuyển sinh ĐH 2009, thủ khoa đầu tiên được công bố là Nguyễn Chí Dũng, SBD 1319 ĐH Y Hà Nội với Sinh 9,75, Toán 10, Hóa 10, đạt tổng điểm 29,75 điểm (quy tròn 30). Ngoài ra, trường có 2 thí sinh đạt 29,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) là Nguyễn Thế Hưng, SBD 3717, môn Sinh 9,5, Toán 10, Hóa 9,75 và Nguyễn Việt Anh, SBD 139, trong đó Sinh 9,75, Toán 10, Hóa 9,75. Ngày 27-7, trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã công bố điểm thi của thí sinh với 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) là Đàm Văn Đông, SBD 2984 và Đào Ngọc Cường, SBD 1775. Ngoài ra trường còn 11 thí sinh đạt mức 29,5 điểm. Với điểm đầu vào khá cao, dự kiến điểm chuẩn của ĐH Kinh tế có khả năng nhích hơn năm trước. Học viện Tài chính có 2 thủ khoa và ĐH Dược có 3 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm. Dự kiến điểm chuẩn của hai trường tương đương năm 2008... ĐH Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn năm nay khả năng sẽ không lên đến mức 27, 28 điểm như năm trước. Năm 2008, điểm chuẩn cao nhất thuộc ngành Bác sĩ Răng hàm mặt: 28,5. Năm nay, ngành này thí sinh điểm cao nhất chỉ đạt 28 điểm. Bên cạnh đó, ĐH Dược vẫn dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tương đương với năm 2008 (năm 2008 là 24 điểm). Trường này có 1.954 TS dự thi với 550 chỉ tiêu. Theo thống kê của trường số thí sinh đạt tổng điểm từ 23 trở lên có 587 em. Trường ĐH Thủy lợi cho biết điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm trước. Với khoảng 40% thí sinh đạt kết quả thi có tổng điểm ba môn từ 15 điểm trở lên, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay sẽ giảm khoảng 1 điểm so với mức 16,5 năm 2008. Sau khi công bố kết quả thi, ông Phan Huy Phú - Hiệu trưởng trường ĐH Thăng Long, cho biết điểm thi vào trường năm nay không cao bằng năm trước. Thống kê theo tổng ba môn thi cho thấy trong số gần 2.000 thí sinh dự thi vào trường chỉ có 216 em đạt 15 điểm trở lên. Trường có một thủ khoa đạt 23,5 điểm ở khối A. Trường ĐH Thăng Long sẽ xây dựng điểm trúng tuyển theo các khối thi. Điểm chuẩn trường sẽ được xác định theo nguyên tắc bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT cộng thêm một hoặc hai điểm, tương ứng với từng khối thi. Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội cho biết, kết quả thi năm nay ở môn Toán thấp hơn năm trước, kéo theo điểm khối A không cao. Với dự đoán điểm sàn khối A năm nay sẽ giảm so với năm 2008, điểm trúng tuyển dự kiến vào ĐH Lâm nghiệp là từ 13-18 điểm. Thêm 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa quốc tế (ANTĐ) - Ngày 27-7, Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 41-2009 được tổ chức tại Anh, cả bốn học sinh của đoàn Việt Nam đều giành huy chương với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Trong đó, em Vũ Minh Châu, học sinh lớp 12 khối chuyên ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc thuộc về em Lê Đức Anh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và em Lưu Nguyễn Hồng Quang, học sinh lớp 11 - trường phổ thông Năng khiếu (ĐH QG TP.HCM). Huy chương Đồng được trao cho em Lê Thu Hương, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên tỉnh Hưng Yên. Được biết, kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay có 67 đoàn tham gia, các thí sinh phải làm một bài thi lý thuyết và một bài thực hành. Ba đoàn giành nhiều giải cao nhất trong kỳ thi lần này là Đài Loan (Trung Quốc), Nga và Trung Quốc. Bảo Anh (ANTĐ) - Ngày 27-7, Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 41-2009 được tổ chức tại Anh, cả bốn học sinh của đoàn Việt Nam đều giành huy chương với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Trong đó, em Vũ Minh Châu, học sinh lớp 12 khối chuyên ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc thuộc về em Lê Đức Anh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và em Lưu Nguyễn Hồng Quang, học sinh lớp 11 - trường phổ thông Năng khiếu (ĐH QG TP.HCM). Huy chương Đồng được trao cho em Lê Thu Hương, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên tỉnh Hưng Yên. Được biết, kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay có 67 đoàn tham gia, các thí sinh phải làm một bài thi lý thuyết và một bài thực hành. Ba đoàn giành nhiều giải cao nhất trong kỳ thi lần này là Đài Loan (Trung Quốc), Nga và Trung Quốc.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=53769&channelid=5