Khoanh vùng tìm kiếm máy bay trực thăng EC 130

Lúc 15h ngày 18-10, ông Phạm Phú Ý -Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vẫn đang tiếp tục khoanh vùng, tìm kiếm máy bay trực thăng EC 130 mất tích của Binh đoàn 18 (Quân chủng phòng không- không quân).

Hiện tại vào thời điểm này, khu vực núi Dinh nơi máy bay trực thăng bị rơi thời tiết rất xấu, mưa to, gió lớn. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm bao gồm Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, huyện Tân Thành bao gồm 230 người vẫn đang tích cực tìm kiếm.

12h39, cổng thông tin Bộ Quốc phòng xác nhận, lúc 7h40 sáng ngày 18-10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa- Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130 T2 thực hiện bay huấn luyện.

14h30 khu vực núi Dinh trời mưa tầm tã gây khó khăn trong công tác tìm kiếm máy bay trực thăng mất tích EC 130

Đến 8h03 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên.

Vào khoảng 10h50, có nguồn tin cho biết, tại khu vực núi Dinh (TP Bà Rịa) đã phát hiện đám cháy, nghi của máy bay rơi. Theo Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì thông tin này là thông tin chưa chính xác.

Sau hơn 4 giờ tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc trực thăng. Trên các đường mòn dọc theo núi Dinh khu vực gần chùa Phật Quang, suối Tiên, lực lượng tìm kiếm đã tỏa ra nhiều ngả để truy tìm tuy nhiên vẫn chưa phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào. Khó khăn lớn là trên đỉnh núi Dinh không có sóng điện thoại, phương tiện liên lạc giữa các nhóm cứu hộ vì thế rất hạn chế.

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Hải Âu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/van-dang-khoanh-vung-tim-kiem-may-bay-truc-thang-ec-130-413101/