Khoảnh khắc 'ý tại ngôn ngoại' ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72

Các cuộc tiếp xúc, những cái bắt tay hay ánh mắt, cử chỉ rất nhỏ tại Đại hội đồng LHQ thứ 72 cũng phần nào vẽ nên bức tranh chính trị thế giới hiện nay.

Nâng cốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa trưa do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chủ trì, khuôn mặt Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khá căng thẳng với ánh mắt nhìn sâu thẳm về phía ông Trump trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á “sôi sục” vì vấn đề Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chau mày khi nghe bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tập trung vào các vấn đề như Triều Tiên, Iran, cải tổ Liên Hợp Quốc…

Nhưng ngay trước thềm bài phát biểu của ông Trump, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song Nam đã rời khỏi vị trí của mình.

Phản ứng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (bên trái) trong một khoảnh khắc, khi ông và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Miroslav Lajcak (giữa) nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Đệ nhất Phu nhân Melania lắng nghe ông Trump phát biểu.

Gần như cả gia đình Trump, trong đó có con rể kiêm Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner và con gái – Cố vấn Nhà Trắng - Ivanka Trump cũng có mặt tại phiên họp mà Tổng thống Donald Trump phát biểu.

Tổng thống Donald Trump ngồi trầm tư sau bài biểu đe dọa “hủy diệt Triều Tiên”.

Tổng thống Donald Trump (giữa, hàng đầu), tham dự phiên họp về cải tổ Liên Hợp Quốc. Ông dự định tiếp tục thúc đẩy thông điệp “cải cách”, kêu gọi thêm “sự minh bạch và tính trách nhiệm” tại LHQ. Tổng thống Mỹ từng than phiền về việc nước này phải đóng góp tới 22% trong ngân sách của LHQ và gần 30% cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của tổ chức này.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley (thứ hai từ phải sang) cập nhật thông tin trong khi Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký Guterres tham dự phiên họp về cải tổ Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Guterres, Tổng thống Trump và Đại sứ Haley tươi cười sau phiên thảo luận về cải tổ Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Antonio Guterres phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Những nỗ lực mới nhất của ông nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo Israel khôi phục tiến trình hòa bình với Palestine vào cuối tháng 8 vừa qua vẫn thất bại.

Gương mặt của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại kỳ Đại hội đồng lần này đượm vẻ lo âu.

Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra khá thoải mái.

Bên lề Đại hội đồng LHQ lần thứ 72, ông Trump đã có cuộc tiếp song phương với ông Netanyahu.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phu nhân của ông Macron lắng nghe bài phát biểu của chồng.

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma (giữa), nhà sáng lập trang Alibaba, lắng nghe Tổng thư ký Guterres phát biểu. Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cả Tổng thống Nga Vladimir Putin đều không tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore trao đổi với các đại biểu khác trước thềm hội nghị cấp cao về Biến đổi khí hậu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/khoanh-khac-y-tai-ngon-ngoai-o-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-lan-thu-72-673442.vov