Khoa Quản trị nhân lực (Trường Đại học Công đoàn): Hầu hết sinh viên ra trường đều có việc làm ổn định

Khoa Quản trị nhân lực (Trường Đại học Công đoàn) đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khoa. PGS. TS Phạm Văn Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đến dự.

 Các sinh viên chung vui với thầy cô trong khoa trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản trị nhân lực (Trường Đại học Công đoàn).

Các sinh viên chung vui với thầy cô trong khoa trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản trị nhân lực (Trường Đại học Công đoàn).

Theo TS Lê Xuân Sinh - Trưởng khoa Quản trị nhân lực, trong 10 năm qua, khoa đã đào tạo được gần 1.400 sinh viên đại học chính quy chuyên sâu về quản trị nhân lực, chưa kể số học viên là CB được cử tuyển đi học (chính quy và tại chức). Với mục tiêu xây dựng và phát triển ngành đào tạo quản trị nhân lực thành một ngành đào tạo chủ lực của nhà trường, khoa đã mở rộng và nâng cấp đào tạo trên cả 3 cấp độ (đại học, cao học và nghiên cứu sinh); trong đó, có 8 khóa đào tạo cao học ngành quản trị nhân lực với tổng số 349 học viên cao học tốt nghiệp ra trường.

“Điều đáng mừng là hầu hết sinh viên do khoa đào tạo khi ra trường đều có việc làm ổn định, năng động, phát huy được khả năng và thích ứng được ở nhiều vị trí công việc khác nhau”, TS Lê Xuân Sinh cho hay.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/khoa-quan-tri-nhan-luc-truong-dai-hoc-cong-doan-hau-het-sinh-vien-ra-truong-deu-co-viec-lam-on-dinh-652556.bld