Kho súng đạn của nghi phạm cầm đầu nhóm giết người

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm chủ mưu giết người ở đường Láng (Hà Nội), cảnh sát thu giữ 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn, 15 dao kiếm cùng nhiều ma túy.

Kho vũ khí trong nhà kẻ chủ mưu giết người ở Hà Nội Quá trình bắt băng tội phạm có tổ chức, cảnh sát đã thu 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn trong nhà nghi phạm cầm đầu.

Ngày 16/8, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra đêm 29/7, tại ngõ 850 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình bắt giữ 4 người liên quan, cảnh sát đã thu nhiều vũ khí của nhóm nghi phạm gây án.

Ngày 16/8, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra đêm 29/7, tại ngõ 850 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình bắt giữ 4 người liên quan, cảnh sát đã thu nhiều vũ khí của nhóm nghi phạm gây án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm chủ mưu Vũ Quang Hùng (35 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 11 khẩu súng các loại.

Trong số này, có 3 khẩu súng dài gắn ống ngắm bắn đạn ghém và đạn bi. Tất cả đều được Hùng bảo quản, lau chùi sạch sẽ.

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, nghi phạm chủ mưu trong vụ án giết người có sở thích sưu tầm súng ống, liên quan đến hoạt động cho vay lãi, cầm cố tài sản.

8 khẩu súng ngắn được cảnh sát thu giữ tại nhà Hùng gồm nhiều loại khác nhau như K59, súng ám sát, súng colt quay...

Ngày 12/6, nghi phạm 35 tuổi xông vào nhà anh Phạm Văn Tuyên (26 tuổi, ở ngõ 850 đường Láng, quận Đống Đa) rồi sử dụng một trong số những khẩu súng này bắn trúng đùi nạn nhân. Hơn một tháng sau, 2 đàn em của Hùng tiếp tục kéo đến truy sát, đẩy anh Tuyên từ tầng 3 xuống đất.

Tại nơi ở của nghi phạm chủ mưu, lực lượng chức năng tìm thấy 159 viên đạn nhưa, 627 viên đạn bi, 16 viên đạn ghém, 48 viên đạn K59, 217 viên đạn thể thao và 1 kg đầu đạn chì.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu 15 đao kiếm, 1 rìu, 1 nỏ bắn tên, ma túy tổng hợp và giấy tờ vay nợ với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Một trinh sát hình sự cho biết, lô hung khí của Hùng có nhiều thanh đao kiếm được trạm trổ tinh vi. Những đồ vật này được nghi phạm cầm đầu vụ án nâng niu, trưng bày ở vị trí trang trọng.

Số còn lại là kiếm Nhật, đoản đao và phóng lợn gắn tuýp sắt. Đây là những hung khí có khả năng sát thương, được nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng khi có mâu thuẫn.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kho-sung-dan-cua-nghi-pham-cam-dau-nhom-giet-nguoi-post674280.html