'Khổ' như dân chơi siêu xe triệu đô ở Dubai

Dubai vẫn là thiên đường để mua sắm siêu xe triệu đô với giá 'bèo', tuy nhiên đi kèm với nó là dịch vụ lại vô cùng đắt đỏ.

Khi nhắc tới Dubai là nhắc tới tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, cùng với đó là những dàn siêu xe triệu đô "hàng khủng" của các đại gia.

Tại thiên đường Dubai, có khoảng 1 triệu xe lưu thông trên đường hàng ngày, trong đó cứ 10 người đi xe thì có 1 người có một chiếc siêu xe. Bên cạnh đó, giá xăng dầu lại thuộc hàng siêu rẻ.

So với những nước khác trên thế giới, Dubai có thủ tục đăng ký mua bán xe khá đơn giản chỉ dừng ở mức 100 đô la là có thể sở hữu. Tuy nhiên, với khí hậu nóng nực cùng những cơn bão cát đổ bộ khiến cho phí dịch vụ chăm sóc xe ở đây cao ngất ngưỡng.

Vào thời kỳ hy hoàng, người dân Dubai mà chủ yếu là người nước ngoài tới đây sinh sống mua rất nhiều siêu xe. Trung bình một năm có từ 2.000 đến 3.000 xe hơi trở thành vô chủ tại Dubai và 69% số này là các siêu xe.

Dễ dàng nhận thấy những chiếc siêu xe Lamborghini, Porsche, Bentley, Ferrari… bị bỏ lại tại các sân bay, bãi đỗ xe hay trên đường cao tốc.

Những chiếc siêu xe bị bỏ rơi được thu gom lại và nếu có thông tin của chủ xe, nhà chức trách sẽ thông báo trong vòng 15 ngày đến chủ xe trước khi đem bán đấu giá.

Các siêu xe được bán đấu giá theo từng lô 10-20 chiếc, với giá bán khá rẻ từ 10.000 USD và cao hơn tùy vào mức độ của xe.

Tại đây, khi tới các bãi giác bạn sẽ thấy rùng mình khi rất nhiều siêu xe sẽ đi hành trình cuối cùng đầy bi thảm đến nơi xử lý rác thải để bị ép thành sắt vụn mặc dù chúng được sử dụng ít và còn khá mới.

Với mức đấu giá các siêu xe bị bỏ hoang lại rất khó khăn cho những người mua là do chính quyền Dubai không tiết lộ thông tin chủ xe và cũng không bán lẻ từng xe. Dù vậy, Dubai vẫn là thiên đường để mua siêu xe giá rẻ thông qua các đại lý bán xe tại đây.

Thảo Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/kho-nhu-dan-choi-sieu-xe-trieu-do-o-dubai-807142.html