Khó khăn khi thi hành án vụ Phạm Công Danh

Chiều 10.4, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức họp báo thông báo tình hình và kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính quý 2/2017.

Trong đó, việc thi hành án vụ án Phạm Công Danh được báo chí quan tâm. Trả lời các câu hỏi liên quan, quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM Vũ Quốc Doanh cho biết bản án có hiệu lực vụ án Phạm Công Danh buộc các bên liên quan phải thi hành hơn 13.000 tỉ đồng, tương đương vụ án Huỳnh Thị Huyền Như. Theo ông Doanh, với số tiền thi hành án lớn như trên, thì khó khăn lớn nhất là tài sản thi hành án ước tính không đủ thi hành, dù tài sản tòa tuyên kê biên để đảm bảo thi hành án khá nhiều. Ngoài ra, tài sản đảm bảo thi hành án trong vụ án này còn nằm rải rác ở nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Vũng Tàu, Quảng Ngãi…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thi hành án cũng báo cáo về thi hành án dân sự quý 2/2017 với tổng số thụ lý là hơn 66.000 việc (số thụ lý mới 31.000 việc). Trong đó đã thi hành xong 22.759 việc/hơn 49.000 việc có điều kiện thi hành. Về tiền, tổng số thụ lý trên 57.000 tỉ đồng (số thụ lý mới gần 11.000 tỉ đồng). Trong đó, đã thi hành án gần 9.000 tỉ đồng/khoảng 34.000 tỉ đồng có điều kiện thi hành.

Phan Thương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kho-khan-khi-thi-hanh-an-vu-pham-cong-danh-824463.html