Khó khăn của thủy sản Việt Nam nếu Mỹ rút khỏi TPP

Nếu Mỹ rút khỏi TPP, khó khăn nhất là ngành thủy sản khi sẽ phải trở về vạch xuất phát ban đầu.

Tuyên bố của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP đã tạo ra cơn địa chấn lớn đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài các ngành công nghiệp lớn như dệt may, dày da, lĩnh vực xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ bị ảnh hưởng từ quyết định nói trên. Vậy những tác động mà ngành thủy sản phải đối mặt nếu Mỹ rút khỏi TPP là gì? Và các doanh nghiệp sẽ ứng phó ra sao?

Khó khăn nhất là ngành thủy sản sẽ trở về vạch xuất phát ban đầu tức tiếp tục phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Khi đó, các doanh nghiệp sẽ rất khó cạnh trạnh bởi phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt từ một thị trường thay vì là của các nước thành viên trong TPP.

Mỹ rút khỏi TPP nhưng hiện quốc gia này vẫn là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam với khoảng 20% thị phần. Do đó, chủ động đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục xuất khẩu vào thị trường này là việc các doanh nghiệp cần làm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để mặt hàng thủy sản nước ta đủ sức cạnh tranh ở tất cả các thị trường trong và ngoài TPP.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/kho-khan-cua-thuy-san-viet-nam-neu-my-rut-khoi-tpp-20161201160346259.htm