Kho hàng rộng hơn 1.000 mét vuông của Bộ Công thương bị thiêu rụi

Tối 25/5, kho hàng hơn 1.000 m2 trên đường Cổ Bi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị bị thiêu rụi, rất may không có thương vong về người.

Theo lời kể của một số người được chứng kiến, mùi khét đã lan tỏa từ kho hàng khá rộng trước khi ngọn lửa bùng phát lớn, kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty CP xuất nhập khẩu máy và phụ tùng SPJ (thuộc Bộ Công thương). Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng phát cháy dữ dội.

Phá tường cứu hàng bà hỏa vẫn thiêu rụi

Khoảng 20 phút sau khi đám cháy bùng phát, 3 xe cứu hỏa và hàng chục lính cứu hỏa mới đến dập lửa.

Những người phát hiện đám cháy đầu tiên là công an xã Cổ Bi và họ lập tức báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Điều đáng nói là trong lúc xảy cháy, lực lượng bảo vệ của công ty cũng không có mặt.

Người dân gần kho hàng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy

Kho hàng rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi, chủ yếu là hàng điện tử, đồ điện gia dụng (điều hòa, quạt điện...). Mãi đến rạng sáng ngày 26/5, ngọn lửa mới được cơ bản khống chế.

Theo ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại nhiều tỉ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy và khắc phục hậu quả.

Kỳ Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kho-hang-rong-hon-1000-met-vuong-cua-bo-cong-thuong-bi-thieu-rui-20130526125336678.htm