Khi người lính mê ngoại ngữ

TP - Tuổi trẻ Cục 25 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng) đang ghi dấu ấn với sự xuất hiện của các CLB Ngoại ngữ. Đây được xem là một trong những hình ảnh mới của thanh niên quân đội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bộ phim tài liệu Chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kết thúc, Đại úy Đoàn Quang Thương, Chủ nhiệm CLB tiếng Anh, xuất hiện trong vai trò MC: “Today, we talk about Studying and following Ho Chi Minh’s moral example Campaign in our unit” (tạm dịch: Hôm nay chúng ta bàn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị). Anh Thương vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay giơ lên xin được trình bày quan điểm và suy nghĩ của mình về cuộc vận động lớn, đang có sức thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người trẻ. Tiếng Anh lưu loát, Đại úy Nguyễn Ái Minh thu hút sự chú ý khi phân tích ý nghĩa tư tưởng của Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Một số chiến sĩ khác trao đổi với nhau bằng tiếng Anh về việc làm thế nào để vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất. Suốt buổi sinh hoạt, các chiến sĩ trẻ chỉ nói bằng tiếng Anh. Ngoài chủ đề sinh hoạt về chính trị, thành viên CLB ngoại ngữ còn rèn tiếng Anh với lĩnh vực tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông, đô thị hóa, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế... Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, thành viên mới của CLB, tâm sự: “Lúc đầu mình rất ngại tham gia vì sợ nói sai cấu trúc ngữ pháp, mọi người cười. Tuy nhiên, khi cùng sinh hoạt, mình đã mạnh dạn hơn, khả năng nói tiếng Anh được nâng lên dần, lại rèn được sự tự tin khi trình bày quan điểm nơi đông người”. Sức hút đặc biệt Từ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của các bạn trẻ, Ban chấp hành Đoàn cơ sở mạnh dạn đề xuất với chỉ huy đơn vị thành lập và duy trì mô hình hoạt động của các CLB ngoại ngữ. CLB hoạt động dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban cố vấn gồm những chuyên gia ngoại ngữ hàng đầu trong đơn vị. CLB đầu tiên ra đời năm 2001, đến nay đã có 5 CLB (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung) với gần 200 thành viên chủ yếu là chiến sĩ trẻ. Các CLB ngoại ngữ đang thực sự tạo ra môi trường thực hành ngôn ngữ cho người lính, nâng cao kỹ năng nghe, nói, dịch, viết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại úy Nguyễn Hồng Quân, cán bộ chính trị trẻ, cho biết: “Hoạt động của CLB ngoại ngữ có sức hút đặc biệt, tạo ra phong trào học tập sôi động, hữu ích. Khả năng nghe, nói tiếng Anh được nâng lên và mình hiểu sâu hơn về tâm tư, tình cảm, đặc biệt là suy nghĩ của sĩ quan trẻ thời nay”. Trong buổi dạ hội tiếng Anh gần đây, Đại tá Nguyễn Đăng Thuyên, chuyên gia tư vấn của CLB ngoại ngữ, chia sẻ: “Biết thêm một ngoại ngữ là trổ thêm những khung cửa sổ cho căn phòng trí tuệ của mình. Các bạn còn trẻ, đừng để lãng phí thời gian và tuổi xuân”. Các chỉ huy đơn vị cũng luôn nhắc nhở chiến sĩ trẻ rằng trong thời bình, người lính phải có kiến thức toàn diện về chính trị, quân sự; am hiểu xã hội; thành thạo kỹ chiến thuật, giỏi ngoại ngữ, đáp ứng tốt các yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/504831/khi-nguoi-linh-me-ngoai-ngu.html