Khi làng mẫu 'thi chui' bất ngờ thắng giải sắc đẹp quốc tế

Ở showbiz Việt, chuyện đi "thi chui" các cuộc thi quốc tế dường như đã trở nên quá quen thuộc. Không ít trường hợp cố tình đi thi để tìm danh hiệu dù không được cấp phép và chấp nhận nộp phạt khi trở về.

Có nhiều lý do để những người đẹp Việt tìm đến các cuộc thi quốc tế nhưng khát vọng lớn nhất vẫn là tìm kiếm cho mình một danh hiệu. Thời gian gần đây, chuyện sao Việt "mang chuông đi đánh xứ người" không thông qua Cục Nghệ thuật cấp phép đã trở thành một "vấn nạn" của showbiz khi họ cố tình sai phạm chỉ để thỏa mãn mong muốn nổi tiếng.

Người mẫu Diệu Linh đoạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á và giải Trang phục dân tộc đẹp nhất trong đêm chung kết.

Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế năm 2014 diễn ra tại tại thủ đô Kuala Lumpur, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Venezuela. Trong đó, đại diện đến từ Việt Nam – người mẫu Diệu Linh giành chiến thắng giải Miss South East Asia - Hoa hậu Đông Nam Á và Best in National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Chi sẻ về cảm xúc khi bất ngờ giành được hai giải thưởng, Diệu Linh cho biết: "Cảm giác hạnh phúc lúc đó thật khó tả. Tôi xin cám ơn bạn bè, những người thân đã bên cạnh và ủng hộ tôi trong suốt quá trình chinh phục cuộc thi”. Người đẹp cũng tự hứa sẽ làm tốt vai trò của mình để xứng đáng với phần thưởng vừa nhận được.Thêm vào đó,Diệu Linh là người mẫu tiếp theo có tên trong danh sách những người đẹp bất chấp án phạt để đi thi chui các cuộc thi nhan sắc quốc tế

Đầu năm 2014, Phan Hoàng Thu - người đẹp sinh năm 1990 - giành giải phụ Hoa hậu Đông Nam Á của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2013 tại Malaysia. Cô bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội triệu tập và xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì đi thi không xin phép.

Có nhiều lý do để những người đẹp Việt tìm đến các cuộc thi quốc tế nhưng khát vọng lớn nhất vẫn là tìm kiếm cho mình một danh hiệu. Thời gian gần đây, chuyện sao Việt "mang chuông đi đánh xứ người" không thông qua Cục Nghệ thuật cấp phép đã trở thành một "vấn nạn" của showbiz khi họ cố tình sai phạm chỉ để thỏa mãn mong muốn nổi tiếng.

Hay trường hợp người mẫu Cao Thùy Linh và Huỳnh Thúy Anh bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM phạt vì hành vi đi thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế mà chưa được cấp phép. Trong đó, Huỳnh Thúy Anh sang Mỹ tham dự một cuộc thi Hoa hậu và giành giải cao nhất. Khi về nước, cô bị triệu tập và phải nộp phạt 22,5 triệu đồng. Còn Cao Thùy Linh tự ý đăng ký thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế diễn ra tại Thái Lan. Án phạt hành chính được áp dụng với cô là 30 triệu đồng.

Không chỉ những sao nữ, những siêu mẫu nam cũng tham dự các cuộc thi nam vương mà không cần giấy phép như Hữu Vi, Nguyễn Văn Sơn . Hữu Vi cũng dành được danh hiệu sáng giá và như những câu chuyện thi chui khác cũng phải nộp phạt dù có mang về danh hiệu cáo quý như thế nào .

Nguyễn Văn Sơn táo báo thi chui, với tài năng, vẻ điển trai cùng sự nỗ lực Nguyễn Văn Sơn đăng quang ngôi vị Nam vương nhưng vẫn phải nộp phạt khi về nước vì đi thi không có giấy phép.

Câu chuyện luật và yêu cầu phải được cấp phép mới được đi thi những cuộc thi quốc tế có lẽ họ "thuộc làu" nhưng cuối cùng vẫn cố tình làm sai luật. Có nhiều lý do giải trình, hoặc do đi thi gấp chưa kịp xin giấy phép, hoặc biết xin sẽ chẳng được nên chấp nhận chịu phạt. Vậy nên, không ít sao Việt chọn cách, đi thi, đoạt giải cao, danh hiệu lớn và lấy tiếng trước, mọi chuyện sẽ tính sau.

Sam Thái

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/khi-lang-mau-thi-chui-bat-ngo-thang-giai-sac-dep-quoc-te-159709/