Khi lái xe xem thường luật giao thông

Công bố lệnh tạm giam Nguyễn Hoài Thương.

(Cadn.com.vn) - Chiều 6-8, vào giờ tan tầm, người tham gia giao thông đông thì trên đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 ông cháu chết tại chỗ. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, xe tải BKS 35C-010.42 Cty TNHH Phúc Lộc, do Nguyễn Hoài Thương (1982, trú xã Tây Giang, H. Tây Sơn, Bình Định) điều khiển chạy trên đường Hùng Vương theo hướng từ H. Tuy Phước về TP Quy Nhơn đã va chạm với xe máy BKS 37K4-9528 do ông do Nguyễn Mạnh Phúc (1950, trú H. Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi ngang qua đường. Hậu quả, ông Phúc và cháu ngoại là Nguyễn Hoàng Yến Nhi (8 tuổi) chết tại chỗ, xe máy bị xe tải tông nát phần đầu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, đường Hùng Vương là tuyến huyết mạch nối TP Quy Nhơn với các huyện lân cận là Tuy Phước, Vân Canh và TX An Nhơn nên giao thông bị ùn tắc. Vụ tai nạn khiến nhiều người dân ở địa phương rất bức xúc vì tình trạng xe tải chở đất đá, vật liệu của các đơn vị thi công các công trình ở TP Quy Nhơn và H. Tuy Phước thường phóng nhanh vượt ẩu, bất chấp Luật Giao thông. Đáng thương là ông Phúc mới từ quê vào thăm cháu, chở cháu đi dạo chơi trước khi cháu nhập học, không ngờ xảy ra tai nạn đau lòng.

Nhận tin báo, CATP Quy Nhơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra cũng như phân luồng giao thông. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, Thương điều khiển ô-tô tải ben BKS 35C-010.42 chở đất từ đèo Son (P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) để thi công công trình QL19 mới. Trên đường về lại đèo Son, Thương điều khiển xe vào đường Hùng Vương dù thời điển này tuyến đường này cấm xe tải lưu thông. Đường lúc này rất đông phương tiện lưu thông nhưng do không chú ý quan sát, Thương điều khiển xe va chạm vào phần sau của xe máy BKS 37K4-9528 do ông Phúc điều khiển, chở cháu ngoại Nguyễn Hoàng Yến Nhi. Hậu quả ông Phúc bị chấn thương sọ não còn cháu Nhi chấn thương cột sống, cả hai chết tại chỗ. Nguyễn Hoài Thương phạm 2 lỗi là đi vào đường cấm và không quan sát khi điều khiển xe.

Ngày 6-9, CQĐT CATP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoài Thương về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chắc chắn, Nguyễn Hoài Thương sẽ trả giá đắt trước pháp luật về hành vi xem thường Luật Giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_154585_khi-la-i-xe-xem-thuo-ng-lua-t-giao-thong.aspx