'Khi gặp tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ không đá như trước Campuchia'

Bất chấp màn trình diễn có vẻ chật vật của Malaysia trước Campuchia ngày ra quân, HLV Hữu Thắng tin rằng đây là đội bóng rất đáng gờm và sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp Việt Nam (15 giờ 30, 23.11 - giờ VN).

HLV Hữu Thắng và Ong Kim Sween trước trận đại chiến ngày 23.11

[VIDEO]: HỌP BÁO TRƯỚC TRẬN VIỆT NAM - MALAYSIA - Thực hiện: Trần Tuấn Anh

“Trước tiên, tôi chúc mừng HLV Malaysia và cả đội đã cùng chúng tôi có 3 điểm ở trận thứ nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ trận ngày mai với Malaysia, với con người và HLV có lối chơi tấn công rất đa dạng thì cơ hội sẽ chia đều 50-50 cho cả 2 đội.”, HLV Hữu Thắng nhận định.

Ngồi bên cạnh người thầy, đội trưởng Công Vinh nhìn nhận trận đấu sắp tới theo góc độ khác, gai góc hơn: “Tôi nghĩ trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ không dễ dàng.

Tôi hiểu rất rõ điều đó. Tôi đã ở đội tuyển nhiều năm, mọi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đều là “chiến đấu”. Sẽ là trận đấu khó khăn cho cả hai”.

Về phần mình, HLV Ong Kim Swee chia sẻ về sự chuẩn bị của mình: “Đội của tôi không có gì phải thay đổi cả. Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ phải cải thiện phong độ so với trận gặp Campuchia.

Việt Nam là đội bóng hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn, phải chuẩn bị thật tốt, hướng tới thứ bóng đá cân bằng hơn. Nhưng sẽ rất khó để gặt hái kết quả khả quan”.

Trong buổi họp báo diễn ra tại khách sạn Novotel, Yangon, HLV Ong Kim Swee liên tục dùng từ “cân bằng” khi nói về mình và Việt Nam. Ngay cả khi đã đá trước làm quen với thời tiết lúc 15 giờ thì ông vẫn cho rằng lợi thế thuộc về mình.

Malaysia: Tập thể có tính gắn kết rất mạnh

HLV và đội trưởng của Việt Nam và Malaysia bắt tay trước trận đấu

Báo chí Malaysia dành sự quan tâm rất lớn đến HLV Hữu Thắng, với liên tiếp các câu hỏi. Một trong số đó là câu hỏi Việt Nam cảm thấy thế nào khi đối thủ vắng 4 cái tên từng giúp Malaysia có mặt tại chung kết AFF Cup 2014.

Ông Thắng cho biết: "Tôi không nghĩ đó là thuận lợi cho Việt Nam. Tôi thấy chắc chắn rằng khi gặp chúng tôi Malaysia sẽ không bao giờ đá như trước Campuchia.

Tôi nghĩ với tập thể đồng đều như Malaysia, 4 cá nhân chia tay không ảnh hưởng đến lối chơi. HLV có tập thể gắn kết rất mạnh. Tôi đánh giá rất cao điều này. Thời điểm khó khăn nhất trước Campuchia, họ vẫn thể hiện được đẳng cấp để giành chiến thắng".

HLV Hữu Thắng cho rằng Malaysia là đối thủ khó nhằn

Trước câu nói "chơi bóng dưới cái nắng gay gắt là không dễ dàng gì" của HLV Ong Kim Swee, HLV Hữu Thắng gật đầu đồng quan điểm với người đồng nghiệp: "Tôi đồng ý quan điểm chơi bóng vào lúc 15 giờ, dưới nắng nóng thế này thì thể lực rất quan trọng.

Cầu thủ sẽ phô diễn tất cả kỹ thuật khi thi đấu ở điều kiện thời tiết thuận lợi. Nhưng ban tổ chức đã sắp xếp như thế, Malaysia và Việt Nam có những trận đấu vào tầm này thì phải cố gắng vượt qua nắng nóng và mệt mỏi của cầu thủ thôi.

Tất nhiên, để đến 1 giải đấu phải chuẩn bị nền tảng thể lực. Phải có các buổi tập làm quen giờ thi đấu. Một điều nữa cũng rất quan trọng là tâm lý cầu thủ, cố gắng vượt qua thời điểm mệt mỏi nhất trên sân.

Cộng thêm may mắn, chắc chắn điều tích cực hơn sẽ đến với đội bóng. Tôi nghĩ rằng ngoài thời tiết thì chế độ nghỉ ngơi của cầu thủ rất quan trọng. Việt Nam và Malaysia sẽ tới một trận đấu hấp dẫn".

Công Vinh muốn mỗi tuyển thủ sẽ ngẩng cao đầu rời sân

"Trong bóng đá, quá khứ là của quá khứ, ngày mai là tương lai. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra bất ngờ gì. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra.

Tuyển Việt Nam đến giải với quyết tâm rất cao. Cầu thủ và HLV trưởng luôn hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi muốn sau khi kết thúc sẽ ngẩng cao đầu rời sân.

Còn muốn đi sâu vào giải, chúng tôi phải chơi tốt mọi trận đấu, điều chỉnh thích hợp để sao vừa có kết quả tốt vừa có thể trạng tốt nhất cho trận đấu sau", tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ.

[VIDEO]: CÔNG VINH PHÁT BIỂU TẠI BUỔI HỌP BÁO CHIỀU 22.11.2016
- Thực hiện: Trần Tuấn Anh

Quốc Việt
(từ Yangon)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/khi-gap-tuyen-viet-nam-malaysia-se-khong-da-nhu-truoc-campuchia-69991.html