Khi đệ nhất phu nhân là… người mẫu

Câu nói “Chân dài não ngắn” đang ngày một trở nên sai và lỗi thời. Bằng chứng là chính trường thế giới ngày càng chứng kiến rất nhiều những gương mặt phụ nữ xinh đẹp, xuất thân là những người mẫu danh giá trên sàn catwalk.

Melania Trump- chân dài có học thức

Sau khi Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, ở tuổi 46, Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân được cho là đẹp nhất trong lịch sử Mỹ. Sự phong tặng này có lý do của nó bởi người vợ thứ 3 của người vừa đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 vừa qua từng là một người mẫu nức tiếng. Tuy nhiên, điều khiến tên tuổi Melania Trump để lại dấu ấn lâu dài trong ký ức nhiều người lại là việc bà nổi danh là chân dài có học thức.

Melania Knauss (tên thật của Melania Trump) sinh tại Yugoslavia, Cộng hòa Slovenia năm 1970 trong một gia đình khá giả, bố làm đại lý xe hơi và môtô, còn mẹ là nhà thiết kế thời trang. Gia đình giàu có nhưng gia sản quý giá nhất mà bố mẹ Melania để lại cho cô con gái xinh đẹp lại là kho trí thức không nhỏ. Người đẹp dành gần trọn tuổi thơ để vùi đầu vào những cuốn sách chỉ vì bố mẹ cô muốn con được giáo dục tử tế. Dù máu thời trang đã hiện hữu trong Melania từ nhỏ (bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 16 tuổi. Năm 18 tuổi, Melania Knavs đã ký hợp đồng với một công ty ở Milan), sự nghiệp người mẫu nhanh chóng thăng tiến nhưng ánh hào quang đầy sức quyến rũ của sàn catwalk đã không thể khiến cô người mẫu trẻ xao nhãng việc học hành. Thậm chí có thời gian Melania còn tạm ngưng sự nghiệp để tập trung học đại học, sở hữu tấm bằng Thiết kế, Kiến trúc tại Đại học Ljubljana, Slovenia sau đó mới quay trở lại môi trường làm mẫu chuyên nghiệp, và chuyển đến New York vào năm 1996.

Những năm 90, hầu hết các tay máy thời trang của châu Âu và các tạp chí danh tiếng đều bị Melania hút hồn. Melania không chỉ có thân hình hấp dẫn mà còn có gương mặt thân thiện, trong sáng. Cô nàng nhanh chóng trở thành siêu mẫu cao giá tại Slovenia và châu Âu. Gương mặt Melania xuất hiện dày đặc trên các tạp chí cũng như các show thời trang đình đám ở Paris hay Milan.

Bà Melania Trump.

Paolo Zampolli, Giám đốc Công ty quản lý người mẫu ID Modeling Agency, cho biết ông thường xuyên tham dự những chương trình biểu diễn thời trang ở châu Âu, chọn lọc những người mẫu đến New York không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn quan tâm đến tính cách con người họ. Đối với Melania Knauss, Zampolli nhận xét cô là người mẫu có tinh thần “ổn định và tập trung cao”. Một điều đặc biệt khác ở Melania Knauss mà ít người đẹp có được chính là sự thông minh và khối kiến thức hiểu biết khá rộng. Melania có thể nói trôi chảy 4 ngoại ngữ và rất thích nói chuyện về chính trị cũng như kinh tế thế giới. Có lẽ chính nhờ điều này mà Melania đã chinh phục được trái tim của người đàn ông tỷ phú – nay đã là Tổng thống mới đắc cử của nước Mỹ.

Chuyện tình của họ thuở ban đầu không hề bằng phẳng bởi khi đó Donald Trump đang chung sống người vợ thứ 2 – Maria Marples, giữa họ là khoảng cách tới 24 năm tuổi tác (bà Melania chỉ hơn người con lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng 8 tuổi). Tuy nhiên, bất chấp dư luận, sau khi Donald Trump ly dị vợ vào năm 1999, cặp đôi bắt đầu xuất hiện công khai ở các sự kiện cùng với nhau. Tháng 4 năm 2004, Donald Trump gây sốc khi cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn có giá trị lên tới 3 triệu USD. Tháng 1 năm 2005, cô người mẫu Slovenia trở thành vợ của một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong làng kinh tế – giải trí Mỹ. Đám cưới của họ được đánh giá là lễ kết hôn tốn kém nhất năm 2005. Sự nghiệp người mẫu của Melania đã tạm ngưng. Năm 2006, Donald – Melania đón chào cậu con trai đầu tiên mang tên Barron William Trump.

Chia sẻ về cuộc sống riêng, Melania cho biết trong công việc, chồng bà là một “ông lớn” nắm quyền điều hành, nhưng trong mối quan hệ vợ chồng, họ luôn bình đẳng. “Tôi cho rằng sai lầm mà một số phụ nữ thường mắc phải là họ cố gắng thay đổi người đàn ông mà họ yêu sau khi cưới nhau. Chúng ta không thể thay đổi một con người”- Melania hé lộ một trong bí quyết “giữ lửa” của mình.

Ngày 16/6/2015, tỷ phú Donald Trump chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Melania trở thành người phụ nữ làm hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh khích lệ và hỗ trợ các công việc ngoại giao cho chồng. Bà thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho chồng sau cánh gà. Khi tờ New York Times đặt câu hỏi bà sẽ đóng vai trò gì nếu Donald Trump trở thành tổng thống, Melania trả lời: “Tôi sẽ là một phu nhân rất truyền thống. Giống như Betty Ford hay Jackie Kennedy. Tôi sẽ luôn ủng hộ chồng”.

Carla Bruni- nhẹ nhàng, lãng mạn, mạnh mẽ và lôi cuốn

Đó là những “thuộc tính” nổi bật nhất mà báo giới Pháp hay dùng để nói về cựu đệ nhất phu nhân của họ- bà Carla Bruni, vợ cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Carla Bruni sinh ngày 23/12/1967, là con gái cưng trong một gia đình đại gia ngành công nghiệp ở Turin, Ý. Mặc dù quê hương ở Ý nhưng Pháp mới là mảnh đất nơi Carla lớn lên, bởi từ nhỏ cô đã cùng gia đình chuyển tới Pháp sinh sống. 19 tuổi, Carla vụt sáng thành một trong những siêu mẫu hàng đầu nước Pháp sau một chiến dịch quảng cáo quần jean của Guess. Khi đã nổi tiếng khắp châu Âu và vươn tới New York, gương mặt của Carla đã từng được chọn làm gương mặt quảng cáo cho Quỹ Bảo trợ Parvest của Tập đoàn Tài chính Ngân hàng BNP với slogan “The most beautiful investment in the world” (Món đầu tư đẹp nhất thế giới). Thời đỉnh cao của nghiệp người mẫu, những nhãn hiệu nổi tiếng như Christian Dior, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint Laurent, Chanel, Versace… cũng luôn chào đón sự hợp tác với chân dài người Ý. Năm 1998, Carla Bruni được tờ Business Age xếp vào Top 20 người mẫu có thu nhập cao nhất với số tiền 7,5 triệu USD mỗi năm.

Tuy nhiên, với một người đẹp ưa lãng mạn và có tâm hồn nghệ sĩ như Carla Bruni, thời trang, dù đã là địa hạt giúp bà thu được rất nhiều thành công, danh tiếng và tiền bạc, cũng không phải là niềm đam mê duy nhất. Ở tuổi 29, Carla quyết định từ bỏ sàn catwalk “vì thế giới thời trang thiếu sự sáng tạo”, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt cho Yves Saint Laurent và Jean Paul Gaultier, dừng lại tất cả để dành tâm trí cho niềm đam mê âm nhạc. Không nhiều người biết rằng, từ năm lên 9 tuổi, Carla Bruni làm quen với cây đàn guitar, rồi tập vừa hát vừa đàn: “Tôi hát nhiều bản lắm, hát suốt ngày. Thường là những ca khúc của The Beatles, Bob Dylan, George Brassens hay những bản nhạc Ý của Lucio Battisti. Hồi nhỏ tôi cũng từng nghĩ phải có giọng thật khỏe, có lực như Prince hay Michael Jackson thì mới có thể vừa đàn vừa hát. Nhưng từng chút một, tôi đã làm được”. Khổ luyện rồi cũng thành công. Năm 2002, album đầu tay của Carla Bruni, “Quelqu’un m’a dit”, phát hành tại châu Âu và gặt hái thành công tại những nước nói tiếng Pháp.

Bà Carla Bruni.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong cuộc đời người mẫu nổi tiếng mang tâm hồn nghệ sĩ này là cuộc tình với cựu Tổng thống Sakozy. Thực ra, trước chính khách này, với sắc đẹp này, sự lãng mạn nghệ sĩ ấy, Carla đã làm cho biết bao người đàn ông phải điêu đứng. Carla đã là nhân vật chính trong nhiều chuyện tình của hàng loạt nhân vật nổi tiếng như Mick Jagger, Eric Clapton, Kevin Costner, Vince Perez … Cũng chính vì thiên sử tình ái này mà ban đầu, không mấy ai tin cuộc tình Carla Bruni- Nicolas Sarkozy sẽ tồn tại được dài lâu.

Carla lần đầu gặp ông Sarkozy trong một bữa tiệc tối tháng 11 năm 2007. Trong lần gặp gỡ ấy, cô đã có cảm tình với chính trị gia này. Một tháng sau, cả hai đi nghỉ Giáng sinh ở Ai Cập. Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy đã có lần thổ lộ về tình yêu dành cho Carla: “Tôi mê mệt nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Còn Carla Bruni thì chia sẻ: “Tình yêu đó đối với tôi giống như bị sét đánh”. Rất nhanh chóng, tới ngày 2/2/2008, cặp đôi đã làm đám cưới- kết thúc có hậu cho câu chuyện tình cổ tích.

Bước chân vào điện Elysee, Carla luôn xuất hiện cùng chồng như một buổi biểu diễn thời trang mà cô vốn quen thuộc từ lâu: duyên dáng, hấp dẫn và có tài ngoại giao khéo léo và cả sự tinh tế khi cô không bao giờ đi giày cao gót để giấu việc thực ra là cô cao hơn chồng tới 10cm! Bên cạnh đó, Carla còn tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân và quan khách bởi có thể thoải mái giao tiếp bằng nhiều thứ ngoại ngữ. Chính nhờ sự khéo léo, giỏi giang, lịch thiệp và quyến rũ, Carla đã giúp tỉ lệ ủng hộ chồng mình tăng vọt. Lúc Sarkozy còn đương nhiệm, cô được đánh giá là tài sản lớn nhất của nhà lãnh đạo Pháp.

Thư Anh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/khi-de-nhat-phu-nhan-la-nguoi-mau/