Khi cho trẻ uống thuốc cha mẹ cần lưu ý những điều này

Con trẻ rất dễ bị mắc bệnh do sức đề kháng trong cơ thể còn non yếu. Tuy nhiên khi cho trẻ dùng thuốc, cha mẹ cần hết sức thận trọng để không làm cho sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng về sau.

Khi cho trẻ uống thuốc cha mẹ cần lưu ý những điều này

Có thể khi trẻ uống thuốc trẻ sẽ khóc lóc, thậm chí vật vã làm bạn bị rối trí. Tuy nhiên bạn cần phải bình tĩnh và lưu ý những điểm sau khi cho trẻ uống thuốc để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cho trẻ uống thuốc là việc làm không hề đơn giản và cha mẹ cần hết sức thận trọng. (Ảnh minh họa) Không nên cho trẻ uống loại viên nhộng để giải cảm nhanh

Trẻ em có hệ thần kinh phát triển chưa hoàn chỉnh, công năng giải độc gan còn yếu, khi cảm sốt nếu cho trẻ uống loại viên nhộng có tác dụng giải cảm nhanh dễ khiến trẻ bị co giật, dẫn đến suy giảm tiểu cầu, thậm chí tổn thương đến gan nữa đấy.

Không pha thuốc vào sữa

Trẻ dưới 1 tuổi thì thuốc đa số là dạng bột, nếu là thuốc viên mẹ cũng nên tán ra thành dạng bột. Có thể để thuốc gần lỗ của núm vú của bình sữa rồi cho trẻ ti. Như vậy thuốc sẽ vào bụng trẻ dễ dàng. Vì sữa có thể có chất làm giảm tác dụng của thuốc nên lưu ý cho nước lọc thay vì sữa vào bình.

Không nên cho trẻ uống các loại thuốc có chất sắt khi đói

Vì khi đó các loại thuốc này sẽ có những tác dụng không tốt trong việc kích thích đường ruột, dạ dày của trẻ.

Đồng thời, cũng không nên cho trẻ uống các thuốc có chứa sắt với sữa bò, sữa đậu nành, nước rau chân vịt, nước trà vì những món này đều làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể trẻ.

Cách chữa khò khè cho trẻ tại nhà

Phương Vũ (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/nuoi-con/khi-cho-tre-uong-thuoc-cha-me-can-luu-y-nhung-dieu-nay-d102874.html