Khi biết nói dối những câu này với bố mẹ, tức là ta đã lớn hơn một chút rồi

Những đứa con luôn mong muốn bố mẹ yên tâm và tự hào nên thường che giấu cảm xúc thật của bản thân.

Là một người con, ai cũng mong muốn bố mẹ tự hào và vui mừng khi nhìn thấy sự thành công của mình. Vì thế không thể tránh khỏi những lúc bản thân phải kìm nén cảm xúc, thậm chí là nói dối để bố mẹ được yên tâm.

Xem thêm: Chính những câu nói này của bố mẹ khiến trẻ thất bại trong cuộc sống

Mặc dù sống khá thiếu thốn, phải ăn mì tôm trừ bữa nhưng vẫn luôn nói 'Con ổn' để bố mẹ khỏi lo lắng.

Thậm chí đến tận lúc ốm, nhớ nhà nhớ bố mẹ vẫn không dám gọi điện về vì sợ bố mẹ lo lắng.

Luôn muốn thể hiện mình đã lớn trước mặt bố mẹ.

Muốn khen ngợi bố thật nhiều.

Rất ngại phải nhận lỗi sai về mình.

Vẫn luôn biết ơn tất cả những gì bố mẹ đã làm cho mình.

Con gái luôn muốn thành thật với bố mỗi khi yêu ai đó và thực sự muốn tiến tới hôn nhân.

Dù công việc có khó khăn tới mức nào vẫn luôn nói rằng "Mọi thứ vẫn tốt".

Phải thừa nhận rằng bố mẹ luôn có con mắt rất tinh tường.

Nhớ nhà, muốn hỏi thăm nói chuyện với mẹ rất nhiều nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Theo Vũ Nga (Dịch từ Bright Side) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/khi-biet-noi-doi-nhung-cau-nay-voi-bo-me-tuc-la-ta-da-lon-hon-mot-chut-roi-c10a289198.html