Khép lại VTV Cup 2016: Chủ nhà Việt Nam giành hạng nhì

Gần 10.000 khán giả có mặt tại NTĐ tỉnh Hà Nam ngồi chật kín các khán đài trong trận chung kết vào tối 15-10 để mong chờ một chức vô địch trên sân nhà cho đội tuyển Việt Nam. Tiếc rằng, HLV Thái Thanh Tùng và các học trò đã không làm được.

Trận đấu cuối cùng là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Chonburi, Thái Lan. Trước đó, tại vòng bảng, đội bóng của Thái Lan từng thắng đội tuyển Việt Nam 3-0. Vì vậy, tất cả cầu thủ của đội chủ nhà và HLV trưởng Thái Thanh Tùng kỳ vọng kết quả không lặp lại trong trận chung kết.

Pha tấn công của chủ công trẻ Dương Thị Hên.

Ngay từ ván đầu, đội tuyển Việt Nam đã đưa ra sân những tuyển thủ tốt nhất và hướng các mũi đập bóng tấn công vào các chủ công Hà Ngọc Diễm, Trần Thanh Thúy và Đoàn Thị Xuân. Nhờ sự bố trí này, chúng ta đã có khởi đầu khá mạnh mẽ khi giằng co điểm số với đổi thủ ở ván 1. Dù vậy, kể từ điểm số thứ 17 trong khi các cô gái Việt Nam có dấu hiệu tâm lý khi liên tục mắc lỗi cá nhân thì các cầu thủ CLB Chonburi lại khá điềm tĩnh chống đỡ, tổ chức các miếng đánh chiến thuật một cách ăn ý để có chiến thắng với tỉ số 25-20.

Ván thứ 2, tình thế vẫn diễn ra khá quyết liệt. Tuy nhiên, 2 mũi chủ công Ajcharaporn và Wilavan của Chonburi (cũng là 2 tuyển thủ đội tuyển nữ Thái Lan) lại thi đấu quá sắc sảo. Bóng từ những quả đập tấn công của họ đều vượt hàng chắn Việt Nam và ghi điểm. Ván này, CLB Chonburi tiếp tục thắng 25-18.

Đấy là những gì cầu thủ của tuyển Việt Nam thể hiện tốt nhất. Ván thứ 3, khán giả mong rằng sẽ có một kết cục khác nhưng đội chủ nhà thua nhanh 10-25. Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua CLB Chonburi 0-3 nên chỉ nhận HCB. Vô địch giải đấu và nhận HCV, CLB Chonburi còn được nhận thưởng 13.000 USD, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai được nhận 8.000 USD, đội tuyển Indonesia đứng thứ ba với phần thưởng 6.000 USD. Các giải thưởng cá nhân cũng được trao trong lễ bế mạc giải.

Thua tại chung kết giải đấu năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa biết tới niềm vui vô địch của giải đấu do VTV tổ chức từ năm 2015 tới nay. Năm ngoái, HLV Thái Thanh Tùng và các học trò chỉ xếp hạng 4. Một điểm ghi nhận ở chung kết giải năm nay chính là số khán giả Hà Nam đến sân rất đông nhưng dường như chính sự cổ vũ mạnh mẽ trên sân nhà khiến cầu thủ tuyển Việt Nam phần nào gặp áp lực tâm lý...

Giải thưởng cá nhân của VTV Cup 2016 như sau:

- Chủ công xuất sắc nhất : Trần Thanh Thúy - Wilavan Apinyapong

- Phụ công xuất sắc nhất : Chloe Mann - Lê Thanh Thúy

- Đối chuyền xuất sắc nhất : Niane Diouck

- Chuyền hai xuất sắc nhất : Soraya Phomla

- Libero xuất sắc nhất : Nguyễn Thị Kim Liên

- VĐV toàn diện nhất: Manganang

- Hoa khôi bóng chuyền: Susilawati

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/khep-lai-vtv-cup-2016-chu-nha-viet-nam-gianh-hang-nhi-366-203352.html