Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân dũng cảm truy bắt tội phạm

Ngày 17-11, UBND tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 3 tập thể gồm: Công an huyện Dương Minh Châu, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều cá nhân, vì có thành tích xuất sắc, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Cần Thơ Khen thưởng vụ triệt phá đường dây ma túy đá do Ninh “già” cầm đầu Khen thưởng các cá nhân khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản tại phố Ngũ Nhạc1

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Vào tháng 7-2016, Công an huyện Dương Minh Châu nhận được tin báo của người dân về việc, bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị.

Qua điều tra, trinh sát bắt giữ Nguyễn Đình Hiệp (SN 1988, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Trước đó, Hiệp cùng Trần Minh Tình (29 tuổi) và Vũ Cát Phong (33 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) đã thuê ô tô đến huyện Dương Minh Châu, thực hiện trót lọt 5 vụ trộm trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Tình và Phong.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng

Đầu tháng 9-2016, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Trảng Bàng kiểm tra hành chính phòng trọ do vợ chồng Võ Văn Thành và Hồ Thùy Linh (cùng 31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) thuê ở ấp Suối Sâu, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng quản lý 1 máy bắn cá và có 5 người đang tham gia bắn cá ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: Gần 19 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 máy bắn cá và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Vào lúc 0 giờ ngày 5-9, phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo có một nhóm thanh thiếu niên từ 8 đến 10 đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đoạn đường gần khu vực ngã ba Lý dậu thuộc phường 1, TP Tây Ninh.

Tổ công tác tuần tra kiểm soát phòng Cảnh sát cơ động đến ngay hiện trường tổ chức đội hình ngăn chặn. Phát hiện nhóm thanh niên trên còn cách khoảng 100m, Trung sỹ Trương Công Tùng và Trung sỹ Nguyễn Hồng Lộc ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào làm 2 đồng chí bị thương. Tổ tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ 6 đối tượng cùng phương tiện.

Tuyết Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/khen-thuong-nhieu-tap-the-ca-nhan-dung-cam-truy-bat-toi-pham-417397/