Khen thưởng công an phá băng nhóm đòi nợ, phá rừng ở Đắk Nông

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen các đơn vị tham gia điều tra triệt phá băng nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, chặt phá rừng… ở tỉnh Đăk Nông.

Theo thư khen, ngày 3/9, Công an tỉnh Đăk Nông triệt phá băng nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, chặt phá rừng…tại huyện Đăk Mil và huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, bắt 11 đối tượng, thu giữ 1 súng quân dụng, 1 súng thể thao, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thực hiện 8 vụ cưỡng đoạt tài sản; 4 vụ chặt phá rừng, mua bán đất rừng trái phép và một số vụ đòi nợ thuê.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí và quyết định thưởng cho Công an huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 10 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Vùng rừng bị phá, nơi đàn em Phong “cướp” bị bắt. Ảnh: TTXVN.

Công an tỉnh Đăk Nông chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Đăk Mil khẩn trương khai thác các đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật , nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời, có kế hoạch tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội , vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như tin tức đã đưa, thực hiện chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm trên, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an huyện Đắk Mil đã điều tra, truy bắt thành công đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm do đối tượng Đinh Hồng Phong, 40 tuổi, thường gọi là Phong “cướp”, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Thời gian qua, băng nhóm do Phong “cướp” cùng đồng bọn đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như: Cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, buôn bán trái phép chất ma túy, hủy hoại rừng…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/9/2016, cán bộ, chiến sĩ Ban Chuyên án đã bắt quả tang Đinh Hồng Phong đang có hành vi tàng trữ chất ma túy, trên người Phong còn mang theo một khẩu súng K59 và 7 viên đạn. Cùng ngày, các chiến sĩ công an cũng bắt quả tang 8 đối tượng là đàn em của Phong đang có hành vi phá rừng tại khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Đức Hòa, huyện Đắk Song quản lý.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, thường xuyên có hành động liều lĩnh nhằm thực hiện các hành vi đòi nợ thuê, mua bán trái phép chất ma túy và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Hòa Lộc

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khen-thuong-cong-an-pha-bang-nhom-doi-no-pha-rung-o-dak-nong-d80461.html