Khen thưởng BĐBP Thanh Hóa phá vụ vận chuyển 69 bánh heroin

Chiều 24/10, UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức biểu dương Ban chuyên án vừa thực hiện thắng lợi phá chuyên án 217-L, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyến trái phép chất ma túy.

Đối tượng và tang vật 69 bánh heroin trong chuyên án 217-L. Ảnh: Báo Biên phòng

Vào 21 giờ ngày 22/10, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Trung Lý bắt quả tang Lự Tho, sinh năm 1975 và Vàng Tụa Tho, sinh năm 1984, đều trú tại bản Huội Són, cụm Mường Hạm, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy trên Quốc lộ 15C, đoạn thuộc bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 69 bánh heroin, 2 xe máy, 2 điện thoại di động, 600.000 đồng và 153.000 kíp Lào.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam với giá 40 triệu đồng, khi vận chuyển về đến khu vực địa bàn xã Trung Lý thì bị BĐBP Thanh Hóa bắt giữ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen và 50 triệu đồng; UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen và thưởng 100 triệu đồng cho Ban Chuyên án.

Đây là hoạt động thiết thực chặn đứng hành vi xâm nhập biên giới trái phép; bóc gỡ, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy, kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị cùng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trước đó, vào cuối tháng 8, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phối hợp với Tổ công tác ngoại biên Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng người Lào đang trên đường vận chuyển 10 bánh heroin tại khu vực giáp biên giới.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/khen-thuong-bdbp-thanh-hoa-pha-vu-van-chuyen-69-banh-heroin/289778.vgp