Khảo sát công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 5 quận, huyện

Ngày 4-10, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã khảo sát một số công trình “siêu mỏng, siêu méo”, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì chuẩn bị cho phiên giải trình về công tác quản lý đô thị được HĐND thành phố tổ chức giữa tháng 10 tới.

Đoàn đã quan sát và nghe chính quyền địa phương báo cáo về tình hình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); các công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên tuyến đường Trường Chinh (quận Đống Đa); công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu ruộng HTX Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân); khu nhà xưởng của HTX thương binh 27/7 khu Gốc Đa - Cây ổi (Khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai); công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên tuyến đường dọc sông Lừ (phường Định Công, quận Hoàng Mai). Các công trình vi phạm trên chậm được khắc phục, gây bức xúc dư luận, cử tri phản ánh nhiều tại các cuộc tiếp xúc cử tri, song đến nay vẫn chưa giải quyết triệt để. Nguyên nhân là do công tác quản lý lỏng lẻo, chính sách, phương án giải quyết không đồng bộ, dẫn đến việc chủ đầu tư chây ỳ, không hợp tác.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quy-hoach/850695/khao-sat-cong-trinh-vi-pham-trat-tu-xay-dung-tai-5-quan-huyen