Khánh Thi nữ hoàng Dancesport

(CATP) Sau khi giành ngôi vô địch châu Á ở nội dung Rumba và Jive tại Asian door Games 2009, nữ kiện tướng Dancesport Việt Nam - Khánh Thi đang là một trong những gương mặt được chú ý hiện nay...

Khánh Thi trong một buổi trình diễn Ảnh: N.H Dancesport còn mới mẻ tại Việt Nam, đây là loại hình thú vị có sự kết hợp của Ballet, trượt băng nghệ thuật, Aerobic, diễn xuất kịch nghệ... không chỉ để thể hiện kỹ thuật mà còn làm nổi bật tính cách, trang phục, sắc thái cử chỉ do đó người nhảy đứng ở sân khấu lớn cảm giác mình như minh tinh màn bạc. Trước đây người ta cho rằng khiêu vũ và Dancesport là một vì xuất phát từ khiêu vũ quốc tế, nhưng sau này được nâng lên thành thi đấu Dancesport mới có những chuẩn mực nhất định. Dancesport của Việt Nam chính thức xuất hiện năm 2005 khi tham dự SEA Games tại Philippines. Đến 2006 Việt Nam đưa bộ môn này vào thi đấu chính thức của giải vô địch quốc gia. Và, Khánh Thi chính là người đầu tiên mày mò học Dancesport rồi tìm đường phát triển. Chị kiếm học bổng qua Pháp, ở đây Khánh Thi phải làm đủ nghề từ phục vụ bàn, trông trẻ, giúp việc cho những gia đình giàu có... để kiếm sống. Vừa du học về chị đã tổ chức lớp dạy truyền nghề, rồi phát triển ở Hà Nội và sau đó là TPHCM. Khánh Thi đoạt quá nhiều giải thưởng đến mức không thể nhớ hết được, từ vô địch quốc gia đến vô địch châu Á. Có thể nói, với Dancesport Khánh Thi như nữ hoàng đang ngự ở đỉnh. Mới đây, trong live show Music of the night của Đức Tuấn, Khánh Thi xuất hiện trước báo giới với vai trò huấn luyện vũ đạo cho anh. Chị tuyên bố rất tự tin: “Khi ở đỉnh của Dancesport rồi, tôi sẽ chuyển sang lĩnh vực ca hát!”. Sinh năm 1982 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ Khánh Thi đều là nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Tổng cục chính trị - bố chơi violin, mẹ là ca sĩ, anh trai là nghệ sĩ vĩ cầm Xuân Huy, bản thân Khánh Thi cũng chơi rất tốt piano, guitar và cả đàn bầu! Hiện nay, dù bận rộn với việc dạy học ở CLB Dancesport của mình nằm ở số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q1, nhưng Khánh Thi vẫn ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ. Chị cho biết: “Dancesport là môn thể thao cao cấp, ở mức độ châu Á thì chưa thể nói là kiếm được tiền vì người ta chưa biết nhiều. Ngoài những giải đấu ra, tôi có mở lớp dạy Dancesport, làm MC, dạy khiêu vũ trên truyền hình... Trước kia tôi học múa, và cũng đứng trên đỉnh cao rất sớm. Sau đó bỏ và theo đuổi Dancesport từ năm 2003 và cũng một thời gian ngắn là đạt được vinh quang. Hầu như mọi thứ đều khá dễ dàng nên tôi luôn muốn chinh phục những thử thách mới. Tôi chưa được qua một trường lớp đào tạo nào về ca hát, nhưng ca hát là sở thích từ nhỏ. Tôi đang luyện thanh và khả năng là sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai gần, có lẽ tôi chọn dòng nhạc Latin nặng tính trình diễn để theo đuổi, nó hợp sở trường của tôi...”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=45922&mod=detnews&p=