Khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Sáng 20-10, tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) đã tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.

Công trình Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam được xây dựng tại xã Thạch Hòa thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, với diện tích sử dụng 52.400m².

Đây là tổ hợp công trình kiến trúc gồm nhiều hạng mục, với các thiết bị công nghệ hiện đại trên tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.921m², gồm: Nhà chỉ huy; nhà trưng bày hậu quả bom mìn sau chiến tranh; nhà ở chuyên gia... Tổng mức đầu tư của dự án hơn 415 tỷ đồng.

Được biết, từ yêu cầu cấp thiết của công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, ngày 21-4-2010, Thủ tướng đã có Quyết định số 504/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 4-3-2014 thành lập Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.

Tuy mới thành lập, nhưng Trung tâm bước đầu đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan, các tổ chức trong và ngoài nước, Đại sứ quán các nước, tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ. Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn...

Hải Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khanh-thanh-trung-tam-hanh-dong-bom-min-quoc-gia-viet-nam-413430/