Khánh thành Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin

Ngày 20-7, nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2016), Sở Lao động Thương binh và xã hội Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức khánh thành Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội tại thôn Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Ông Nguyễn Lương Đức cùng vợ vào thăm con nhân ngày Trung tâm khánh thành

Ông Nguyễn Lương Đức cùng vợ vào thăm con nhân ngày Trung tâm khánh thành

Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội cho biết: Hiện nay, toàn thành phố có hơn 50 nghìn người bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin (CĐDC), trong đó có 17.847 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC đang hưởng trợ cấp hằng tháng và được cấp thẻ BHYT, bao gồm 11.858 người là đối tượng trực tiếp và 5.989 người là đối tượng gián tiếp (con đẻ). Trong các giải pháp khắc phục hậu quả CĐDC trong chiến tranh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chủ trương xây dựng 1 đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nuôi dưỡng và thực hiện quy trình tẩy độc, thanh lọc cơ thể cho đối tượng CĐDC. Vì vậy, ngày 14-12-2015, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm CĐDC được thành lập trên cơ sở đổi tên, xác định lại chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số VIII. Trung tâm có quy mô thực hiện chức năng nuôi dưỡng thường xuyên cho 150 nạn nhân CĐDC không thể phục vụ được, mỗi năm điều trị giải độc cơ thể cho 500 người nhiễm CĐDC.

Sau hơn 6 tháng chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chế độ chính sách, quy trình tiếp cận nuôi dưỡng… ngày 4-7-2016, Trung tâm đã chính thức tiếp nhận 53 đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng.

Vân Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/841496/khanh-thanh-trung-tam-cham-soc-nuoi-duong-va-dieu-tri-nan-nhan-bi-nhiem-chat-doc-da-camdioxin