Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh Thủy - Xẻo Giá

Ngày 27-4, nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sư đoàn 330, Quân khu 9 tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh Thủy - Xẻo Giá tại ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Dự lễ khánh thành có các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang.

Cách đây 50 năm, vào ngày 15-2-1967, tại Thanh Thủy - Xẻo Giá đã diễn ra trận đánh giữa một đại đội của Tiểu đoàn 303 thuộc Trung đoàn I, Sư đoàn 330 với các tiểu đoàn của quân đội ngụy quyền.

Khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh Thủy - Xẻo Giá.

Suốt gần một ngày chiến đấu anh dũng, bộ đội và du kích địa phương đã bẻ gãy hàng chục đợt tấn công của địch, tiêu diệt trên 350 tên, bắn rơi 15 máy bay (trong đó có 13 trực thăng quân sự UH-1 và 2 máy bay phản lực ném bom F-105). Về phía Tiểu đoàn 303 có 68 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trong đó có nhà văn quân đội Lê Vĩnh Hòa.

Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh Thủy - Xẻo Giá được xây dựng tại địa điểm diễn ra trận đánh năm xưa.

Công trình có tổng diện tích 500m2, gồm nhà bia chính, bia ghi nhớ tóm tắt lịch sử và sơ đồ trận đánh, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/khanh-thanh-nha-bia-tuong-niem-liet-si-thanh-thuy-xeo-gia-505907