Khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Chiều 25-3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ Khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (HĐNN) Võ Chí Công, tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước cùng đại điện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành TƯ; đại diện lãnh đạo tỉnh và gia đình đồng chí Võ Chí Công.

Công trình dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công được triển khai xây dựng từ tháng 7-2014, đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động nhằm tri ân công lao to lớn của đồng chí Võ Chí Công; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công trình có tổng kinh phí hơn 76 tỷ đồng, trong đó, ngân sách T.Ư hỗ trợ 50 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Khu lưu niệm đồng chí Võ Chí Công là khu lưu niệm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đối với công lao to lớn của đồng chí, là biểu hiện cao đẹp của truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam; đồng thời có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tất cả mọi người dân Việt Nam.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, xã Tam Xuân 1 và huyện Núi Thành trong việc tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Quảng Nam luôn chú trọng, giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử của địa phương, đặc biệt là Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công để nơi đây vừa giáo dục truyền thống, vừa là công trình văn hóa thân thiện, tạo cảnh quan kiến trúc đẹp nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh và cả nước đến thăm viếng, tham quan, học tập…

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm này trở di tích quốc gia, xứng tầm với công lao to lớn của đồng chí Võ Chí Công. Đồng thời mong rằng, tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, tổ chức sinh hoạt truyền thống nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên Quảng Nam học tập, noi gương, ghi nhớ công lao, đạo đức, tình cảm, phong cách của Bác Năm Công…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32417402-khanh-thanh-khu-luu-niem-chu-tich-hoi-dong-nha-nuoc-vo-chi-cong.html