Khánh thành Cung Trí thức

(TNO) Sáng nay 4.10, tại khu đô thị mới Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Cung Trí thức, công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cung Trí thức có phong cách kiến trúc hiện đại, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, nghiên cứu tập trung của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật. Công trình bao gồm nhiều không gian chức năng: trưng bày truyền thống, hội thảo, hội trường, khu làm việc, giao tiếp…. Cùng với Bảo tàng Hà Nội, Tượng đài Thánh Gióng, Cung Trí thức là một trong những công trình hoàn thành đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gắn biển cho công trình Cung Trí thức Hà Nội. Theo ông Phí Thái Bình, Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, là nơi tập trung các hội và hiệp hội những nhà trí thức, nhà khoa học, các văn nghệ sỹ có trình độ cao. Tuy nhiên, hiện nay đa số các hội, hiệp hội chưa có trụ sở, phải đi thuê thậm chí cả các căn hộ để làm trụ sở. Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Cung Trí thức để đáp ứng nhu cầu làm việc, giao lưu của các nhà trí thức trong nước với quốc tế. Dự án được đầu tư theo phương thức BT để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Ông Dương Văn Hồng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA), đơn vị thi công công trình cho biết: Cung được khởi công xây dựng từ ngày 30.6.2007, với tổng mức đầu tư hơn 202 tỷ đồng, bao gồm khối nhà cao tầng với một tầng hầm và 15 tầng nổi mặt bằng dạng hình êlíp, khối thấp tầng với ba tầng mặt bằng dạng hình tròn. Cung được xây dựng trên diện tích đất gần 7.000m2, với gần 16.000m2 diện tích sử dụng, được thể hiện với phong cách kiến trúc hiện đại, đảm bảo nhu cầu làm việc cho khoảng 1.500 người. Thành Lương

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201041/20101004173746.aspx